Thành phố Tây Ninh: Triển khai nhiều chính sách chăm lo đồng bào dân tộc hiệu quả

Tỉnh Tây Ninh hiện có 21 dân tộc thiểu số đang sinh sống, cư trú xen kẽ nhau với những nét văn hóa riêng biệt. Trong đó, dân tộc Chăm là một trong ba dân tộc thiểu số có số lượng đông nhất với 1.086 hộ gia đình và 4.444 nhân khẩu, chiếm 0,38% dân số toàn tỉnh. Từ sự quan tâm đầu tư, chăm lo của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên, cuộc sống của đồng bào dân tộc nói chung và người Chăm nói riêng ở Tây Ninh ngày một khởi sắc.

Trên địa bàn phường 1, TP Tây Ninh hiện có 125 hộ đồng bào người Chăm với 365 nhân khẩu đã định cư sinh sống lâu đời; 100% đồng bào dân tộc Chăm theo Hồi giáo. Bà con luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể... tích cực tham gia các phong trào, các mô hình do địa phương phát động, triển khai. Nói về đời sống của bà con, bà Ênhasina (SiNa), Trưởng Khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh, cho biết: “Phần lớn các hộ sống bằng nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa và chăn nuôi. Người Chăm chúng tôi đã sống lâu đời ở phường 1 nên sớm tiếp cận về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và biết chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp. Hiện nhiều hộ sản xuất lúa biết áp dụng khoa học kỹ thuật; biết sử dụng giống mới; biết sạ lúa hàng ít tốn giống, năng suất tăng hơn; áp dụng bón phân cân đối và biện pháp phòng trừ sâu bệnh; không nuôi nhốt trâu bò trước nhà như trước đây”.

xhh-7b-6613.jpg
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh trao quà cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn ở phường 1, TP Tây Ninh

Năm 2023, UBND phường 1, TP Tây Ninh đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ phường ra mắt mô hình “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, vận động đồng bào thực hiện phát quang, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, hoa kiểng trước nhà; xây dựng tuyến đường treo cờ, lát sân và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại Thánh đường với trị giá hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào luôn được quan tâm. Công tác an sinh xã hội chăm lo cho đồng bào dân tộc trên địa bàn được thực hiện hiệu quả. Các ngành chức năng địa phương thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh và phối hợp thực hiện chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng; kiểm tra các công trình vệ sinh nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Các hộ gia đình đều được sử dụng nước sạch.

Qua thống kê, mức sống của đồng bào trên địa bàn đạt từ trung bình và khá trở lên, không còn hộ nghèo, cận nghèo… Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 1, TP Tây Ninh, cho biết, xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thời gian qua, các chương trình, dự án và các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và triển khai hiệu quả. Các điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, đời sống đồng bào phát triển ổn định; vận động đồng bào dân tộc nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm giàu chính đáng. Chính quyền địa phương và Ủy ban MTTQ, đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đời sống và chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc; triển khai và thực hiện các chương trình cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ vốn tạo việc làm; triển khai các đề án, chương trình đào tạo nghề cho lao động là đồng bào dân tộc… Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, địa phương đã vận động và trao tặng hàng trăm phần quà tết; tổ chức các hoạt động để cộng đồng người Chăm trên địa bàn phường đón Xuân Giáp Thìn ấm áp, vui tươi, no đủ. Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, TP Tây Ninh đã từng bước tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng nơi các tuyến đường khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ đồng bào dân tộc sử dụng điện lưới quốc gia, có nhà ở kiên cố, không còn nhà tạm, dột nát và bà con đều có thẻ Bảo hiểm y tế được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, nhờ đó công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho đồng bào được tốt hơn, con em đồng bào dân tộc trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Em Y Lợi, học sinh lớp 12A2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, chia sẻ: “Em được miễn học phí, ở nội trú, được nhà trường lo toàn bộ từ việc ăn uống cho đến việc học, được cung cấp dụng cụ học tập rất đầy đủ. Hoàn cảnh gia đình em khá khó khăn, nhưng học tập ở đây em được tạo đầy đủ điều kiện để phát triển bản thân một cách tốt nhất. Em mong sau này trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội”.

Tin cùng chuyên mục