Bolivia

Quốc hữu hóa đất đai

Quốc hữu hóa đất đai

Một quan chức phụ trách tài nguyên đất Bolivia ngày 9-5 cho biết, Tổng thống Bolivia Evo Morales sẽ ký sắc lệnh quốc hữu hóa đất đai trong "tháng gần nhất".

Quốc hữu hóa đất đai ảnh 1
87% của 28 triệu ha đất ở Bolivia hiện thuộc sở hữu cá nhân.

Theo quan chức này, ở Bolivia có một nhóm lớn người giữ các chức vụ nhà nước và giành được nhiều thửa đất lớn với giá rẻ mạt. Hiện nay họ dùng chúng vào mục đích đầu cơ như đem bán với giá cao, hoặc thế chấp để vay tiền ngân hàng. Trong đa số trường hợp các vụ mua bán đất là bất hợp pháp.

Cuộc cải cách ruộng đất dự kiến sẽ chuyển sang sở hữu nhà nước khoảng 10 triệu ha đất mà chính quyền sẽ trao lại cho thổ dân Bolivia.

Chính quyền Morales tiên liệu quyết định trên sẽ gây phản ứng mạnh trong phe đối lập nhưng hi vọng "phe đối lập sẽ hành động trong khuôn khổ luật pháp".

Bolivia có 28 triệu ha đất trồng trọt, trong số này 87% nằm trong tay các chủ đất lớn. Trước đó, ngày 1-5, ông Morales đã tuyên bố quốc hữu hóa dầu khí.

(Theo TTXVN, TTO)

Thông tin liên quan:

Bolivia: Quốc hữu hóa ngành khai thác khí đốt

Tin cùng chuyên mục