Iran sử dụng ngoại giao hỗ trợ vấn đề hạt nhân

Hãng AFP dẫn lời Đại sứ Iran tại Nhật Bản M.Talaei đưa tin, Iran tỏ ý hy vọng Nhật Bản, với tư cách là Chủ tịch Ban giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), có thể giúp đưa vấn đề hạt nhân của Iran từ HĐBA LHQ trở lại thảo luận tại IAEA.
 
Trước đó, Iran đã khuyến nghị cho EU được tiếp cận rộng hơn vào nền kinh tế nước này, nếu chương trình hạt nhân của họ được chấp nhận. Theo Bộ Ngoại giao Iran, Iran sẵn sàng dành cho EU các “ưu đãi về kinh tế để có được quyền của mình và thị trường 70 triệu người của Iran là một phần của đề xuất này”.
 
Hiện nay các quan chức Iran đang thực hiện nhiều chuyến đi khắp Trung Đông, thăm Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhằm cho các nước láng giềng thấy quan điểm hòa bình của họ và tìm sự ủng hộ. 

V.L. (Theo THX)

Tin cùng chuyên mục