Chiều 23-8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, số liệu rà soát đến 12 giờ ghi nhận 7.877ha cây trồng bị ngập, thiệt hại và 2.506 nhà bị ngập, chủ yếu tại Lạng Sơn.
So với số liệu cập nhật sáng cùng ngày, diện tích cây trồng bị ngập, thiệt hại tăng từ 2.865ha lên 7.877ha; số nhà bị ngập tăng từ 733 lên 2.506 nhà.
Trong đó, Lạng Sơn có 6.100ha cây trồng bị ngập, thiệt hại và 2.506 nhà bị ngập; Bắc Ninh có 1.699ha cây trồng bị ngập; Quảng Ninh có 78ha.
Mưa lũ cũng gây 735 điểm sạt lở, ngập úng, làm ách tắc giao thông cục bộ tại Lạng Sơn và Bắc Ninh. Tại Lạng Sơn, 100 gia súc và 6.000 gia cầm bị chết.
Hệ thống điện tại một số khu vực bị ảnh hưởng. Hiện 9 đường dây lưới điện trung thế và 130 trạm biến áp mất điện, trong đó có những điểm được ngành điện chủ động cắt để bảo đảm an toàn.
Tính đến trưa 23-8, có 17.812 khách hàng bị mất điện, gồm Lạng Sơn 15.737, Quảng Ninh 307 và Bắc Ninh 1.768. Tại Lạng Sơn, 47 cột điện hạ áp bị gãy, đổ.
Các địa phương đã sơ tán 2.965 hộ dân, gồm Lạng Sơn 2.736 hộ, Quảng Ninh 27 hộ, Bắc Ninh 80 hộ và Thanh Hóa 122 hộ.
Mực nước lũ trên các sông khu vực Đông Bắc bộ vẫn đang lên và nhiều nơi vượt báo động 3.
Lúc 10 giờ, mực nước sông Lục Nam tại Chũ (Bắc Ninh) cao hơn báo động 3 là 0,67m; sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) cao hơn báo động 3 là 0,52m; tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), mực nước sông Thương cao hơn báo động 3 là 1,34m; sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn cao hơn báo động 3 là 0,23m.
Trưa 23-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hải Phòng, đề nghị bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.
Bộ đề nghị các địa phương triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí từng xảy ra sự cố chưa được khắc phục và các công trình đang thi công dở dang.