Thơ thiếu nhi khởi sắc

Nhân Ngày thơ Việt Nam, nhiều hoạt động, vấn đề về thơ được nhắc đến và năm nay, thơ thiếu nhi, dòng thơ vốn ít được nhắc đến thời gian qua thì nay lại ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nhiều tập thơ đã được yêu thích, trở thành sách bán chạy.
Theo các nhà chuyên môn, thơ có tác động lớn, mang lại nhiều kỹ năng tốt cho trẻ nhỏ
Theo các nhà chuyên môn, thơ có tác động lớn, mang lại nhiều kỹ năng tốt cho trẻ nhỏ

Ngộ nghĩnh những vần điệu cho trẻ

Mới đây, NXB Trẻ vừa ra mắt bộ thơ Vần điệu cho em, gồm 4 tuyển tập: Nếu không có trẻ con (Thục Linh), Cây cầu lấp lánh (Mộc An); riêng tác giả Mai Quyên góp mặt với 2 tập: Chuyện bốn mùa trời đất Bao giờ mặt trời lên?. Dù được sáng tác bởi các tác giả khác nhau nhưng hầu hết các bài thơ đều mang đến sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh, khơi gợi trí tưởng tượng và tình yêu gia đình, tình yêu thiên nhiên. Đặc biệt, mỗi tập thơ đều được một họa sĩ minh họa riêng với những hình ảnh tươi vui, sinh động, bắt mắt.

Cũng trong năm 2022, NXB Kim Đồng đã thực hiện bộ tuyển tập Thơ hay viết cho thiếu nhi gồm 5 ấn phẩm thơ thiếu nhi thuộc hàng kinh điển của Việt Nam: Chú bò tìm bạn (Phạm Hổ), Ai dậy sớm (Võ Quảng), Tiếng hát con chim non (Thy Ngọc), Hai bàn tay em (Huy Cận), Bài ca trái đất (Định Hải). Ngoài ra, NXB Kim Đồng cũng là nơi in nhiều tập thơ của các tác giả đương đại và tác giả trẻ như: Chiếc bánh trăng (Lâm Ngọc Quỳnh Anh), Tuổi thơ màu giấy kính (Lê Nguyên Khôi), Gửi chú bé hay khóc nhè (Nguyễn Văn Thắng), Gõ cửa nhà trời (Bảo Ngọc)…

Mới thành lập không lâu, nhưng Linh Lan Books cũng mạnh dạn đầu tư cho thơ thiếu nhi thông qua bộ Thơ hay cho bé học nói của hai tác giả Đoàn Văn Mật và Lữ Mai. Bộ sách gồm 5 tập tương ứng với 5 chủ đề: Gia đình yêu thương, Khung trời quê hương, Bé vui đến trường, Thế giới tí hon, Lời âm thanh kể mang đến cho trẻ một góc nhìn thú vị để tiếp cận đời sống xung quanh, góp phần làm giàu tâm hồn của trẻ.

Ứng dụng công nghệ, tăng trải nghiệm

Ngay từ khi ra đời, Lionbooks đã lựa chọn thơ thiếu nhi làm sản phẩm chính. Các ấn phẩm của đơn vị này luôn được đầu tư bằng những hình vẽ sinh động, đẹp mắt, thuần Việt. Đặc biệt, một số ấn phẩm thơ của Lionbooks được in với số lượng lên đến 10.000 bản như Mở ra là thấy tết, Đón tết về nhà... Đây là con số mà không phải tác giả hay đơn vị nào cũng có được.

Để những vần thơ trở nên thu hút với trẻ nhỏ, các ấn phẩm trong bộ Thơ hay cho bé học nói được minh họa bằng những tranh vẽ vui nhộn, đầy màu sắc; giúp bé dễ nhớ, dễ hiểu, có thể nhìn tranh để kể lại. Đặc biệt, nhằm tăng tính trải nghiệm cho độc giả, Linh Lan Books còn ứng dụng công nghệ vào các ấn phẩm của mình. Theo đó, mỗi bài thơ đều có mã QR để cha mẹ có thể quét mã và cho trẻ nghe phần đọc thơ qua YouTube.

Chia sẻ về việc chú trọng làm sách thơ cho trẻ, chị Nguyễn Thị Chiều Xuân, Giám đốc Lionbooks, cho biết: “Thơ có tác động rất lớn đến trẻ, nhịp điệu của thơ có thể giúp trẻ cảm nhận âm thanh tốt hơn. Rồi cách gieo vần giúp cho trẻ có thể phát huy khả năng ghi nhớ, khả năng nhận thức hơn về ngữ âm. Khi nghe một bài thơ cũng là lúc trẻ tự mình sắp xếp trình tự các câu thơ, những nội dung lần lượt xuất hiện từ đầu đến cuối bài thơ trong tưởng tượng của bé cùng vần và nhịp”.

Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM năm nay diễn ra tại khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (81 đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM). Chương trình diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-2 (14 và 15 tháng Giêng), trong đó lễ khai mạc được tổ chức sáng 5-2. Chủ đề chính của ngày thơ năm nay là “Khát vọng phương Nam”, trong đó có nhiều tiểu chủ đề như “Khát vọng vươn tới tương lai”, “Khát vọng bình yên” và phần cuối là “Khát vọng yêu thương”.

Điểm nhấn chính của ngày thơ tại TPHCM năm nay sẽ là Con đường thơ, nơi trưng bày thơ, hình ảnh, tiểu sử… của các nhà thơ tiêu biểu, gắn bó với vùng đất phương Nam qua năm tháng như Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Tuấn Khải, Bảo Định Giang, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Viễn Phương, Chim Trắng…

Bên cạnh đó, hoạt động truyền thống của ngày thơ được duy trì như cụm lều thơ của 24 câu lạc bộ thơ tại TPHCM cùng sinh hoạt và giao lưu với nhau; sân thơ trẻ chủ đề “Góc nhỏ thành phố” giới thiệu 18 gương mặt thơ trẻ nổi bật của TPHCM; biểu diễn thơ của các nhà thơ tiêu biểu ở TPHCM thuộc nhiều thế hệ…

Đặc biệt, ngày thơ năm nay cũng ghi nhận dấu ấn của sự trở lại sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19. Phần thơ “Khát vọng bình yên” và “Khát vọng yêu thương” sẽ xoay quanh chủ đề về quá trình vượt qua Covid-19 của TPHCM.

Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương, tổng đạo diễn chương trình Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM, cho biết: “Trong ngày thơ sẽ có một phần, tạm gọi là thơ về thời điểm dịch Covid-19. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn mang đến cảm giác hay tâm lý bi lụy. Bởi thật sự mà nói, người dân TPHCM đã vượt qua giai đoạn đó bằng tấm lòng nhân nghĩa, bằng tinh thần kiên cường và lạc quan để hướng tới bình yên. Chúng tôi muốn nhắc lại về giai đoạn này, để thấy thơ ca không đứng ngoài những được mất và từng số phận con người”.

Tin cùng chuyên mục