Phản hồi tiếp bài: Con đường lớn nhất Việt Nam - Biến thành nơi chứa đất thải

Tiếp tục dọn đất thải đổ trộm

Thông tin liên quan

Ngày 17-10, Ban quản lý dự án đường Láng - Hòa Lạc (con đường được coi là lớn nhất Việt Nam, nằm ở phía Tây nối Hà Nội với đường Hồ Chí Minh) tiếp tục huy động máy xúc, ủi để san lấp, bốc chuyển lớp đất phế thải vừa bị xả trộm ra đường. Theo Phó giám đốc Ban quản lý dự án Trần Bình, tính đến cuối chiều qua, đơn vị này đã dọn sạch hơn 5.000m3 đất thải vừa được đổ thêm kể từ khi Báo SGGP nêu. 

Trước đó, khoảng đầu tháng 10-2006, sau khi Báo SGGP liên tục đưa tin về tình trạng biến con đường lớn thành nơi xả đổ đất và rác thải, gây bụi mù mịt, cản trở giao thông, đơn vị này đã khẩn trương huy động bốc chuyển được hơn 15.000m3 đất thải trên đường.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Bình khẳng định đã “nhắc nhở” các nhà thầu thi công tuyến đường ngừng ngay việc xả đổ đất thịt (lớp mặt) lên tuyến cao tốc. Đồng thời, ông khẳng định toàn bộ số đất thải mới thời gian gần đây là của các nhà thầu đang thi công dự án khu đô thị mới ở sau Trung tâm Hội nghị quốc gia. 

V.P.

 Thông tin liên quan

Biến thành nơi chứa đất thải 

Tạm mượn lề đường, để sau... trồng cỏ (!?)

Tin cùng chuyên mục