Thông tin 4 nội dung trong đơn tố cáo của đội bóng đá Bình Thuận

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đã thông tin 4 nội dung trong lá đơn tố cáo ghi tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận.

Sáng 11-10, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo UBND tỉnh liên quan đến tình hình đội tuyển bóng đá Bình Thuận và một số nội dung có liên quan việc tập thể đội bóng tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh.

Theo đó, kết thúc mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp sau gần 30 năm chờ đợi, đội tuyển bóng đá Bình Thuận thi đấu 18 trận, với thành tích 7 trận thắng, 2 trận hòa, 9 trận thua, đạt 23 điểm, xếp vị trí thứ 5/10 đội, thuộc vị trí nằm ở những đội bóng có xếp hạng khá của mùa giải.

Kết thúc mùa giải 2022-2023, đội bóng Bình Thuận xếp vị trí thứ 5/10 đội tham gia

Kết thúc mùa giải 2022-2023, đội bóng Bình Thuận xếp vị trí thứ 5/10 đội tham gia

Nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh rà soát kiện toàn ban huấn luyện và vận động viên để tiếp tục tham gia mùa giải.

Tuy nhiên, đến nay, do tình hình khó khăn về kinh tế nên chưa có doanh nghiệp nào tài trợ, dẫn đến đội tuyển bóng đá Bình Thuận vẫn chưa kịp chuyển đổi sang câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp (doanh nghiệp) theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn, ngày 2-10, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đã làm việc với Sở Tài chính tỉnh về kinh phí cho đội tuyển bóng đá tham gia mùa giải 2023 - 2024 nhưng không được chấp thuận do từ năm thứ 2, không được phép dùng ngân sách để tài trợ cho đội bóng.

Do đó, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc CLB bóng đá Bình Thuận không tham dự giải hạng nhất quốc gia 2023-2024 và xem xét cho thi đấu tại giải hạng nhì quốc gia 2024.

Đội bóng đá Bình Thuận trong lễ chúc mừng khi giành được vé lên chơi giải hạng nhất quốc gia 2023

Đội bóng đá Bình Thuận trong lễ chúc mừng khi giành được vé lên chơi giải hạng nhất quốc gia 2023

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo liên quan việc tập thể đội bóng tố cáo 4 nội dung.

Về vấn đề tiền thưởng của cả mùa giải không phát cho đội, do tiền thưởng khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp thì ngân sách không có danh mục chi mà phải vận động nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên kinh phí vận động khen thưởng cho đội bóng đến thời điểm này nhận được hơn 92 triệu đồng đồng. Số tiền này sẽ được trao cho ban huấn luyện và cầu thủ khi tổ chức tổng kết giải dự kiến vào ngày 18-10 tới đây.

Nội dung phản ánh tiền ăn vào giải bị cắt xén. Theo quy định, chế độ tiền ăn tập luyện thường xuyên của mỗi vận động viên là 240.000 đồng/ngày và thi đấu giải là 320.000 đồng/ngày. Hiện đã thực hiện chi trả đầy đủ cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định từ ngày 1-12-2022 đến ngày 31-8-2023.

Lùm xùm xung quanh chuyện lá đơn tố cáo của đội bóng đá Bình Thuận

Lùm xùm xung quanh chuyện lá đơn tố cáo của đội bóng đá Bình Thuận

Liên quan phản ánh tiền giày cấp theo quý, theo niên hạn toàn đội chưa nhận được đồng nào, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận giải thích do việc lập các hồ sơ thủ tục mua sắm còn chậm so với yêu cầu nên chưa kịp cấp cho các vận động viên.

Đối với phản ánh trừ tiền thuế tháng 5-2023 của các vận động viên sai luật, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận thông tin, việc trừ thuế thu nhập của 1 huấn luyện viên và 11 vận động viên là theo quy định. Đến ngày 31-12-2023, huấn luyện viên và vận động viên có nhu cầu hoàn thuế thì cơ quan liên quan sẽ cung cấp các chứng từ nộp thuế để làm thủ tục hoàn thuế theo quy định.

Tin cùng chuyên mục