Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng rocket

Sáng 21-10, lực lượng an ninh Afghanistan cho biết ít nhất 2 quả rocket đã rơi xuống khu vực gần trụ sở phái bộ quân sự quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu ở trung tâm thủ đô Kabul, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn. 
Nhân viên an ninh Afghanistan đang đứng canh giữ gần nơi xảy ra vụ tấn công tự sát nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở Kabul vào ngày 25-8-2017
Nhân viên an ninh Afghanistan đang đứng canh giữ gần nơi xảy ra vụ tấn công tự sát nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở Kabul vào ngày 25-8-2017
Vụ tấn công xảy ra lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương, tức 7 giừ 30 giờ Việt Nam), khiến toàn bộ khu vực có căn cứ của NATO cũng như trụ sở các đại sứ quán nước ngoài gần đó bị đặt trong tình trạng báo động. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tấn công này. 
Đây là vụ tấn công thứ 3 liên tiếp mà Afghanistan phải hứng chịu từ tối ngày 20-10.
Trước đó, hai vụ tấn công xảy ra gần như liên tiếp nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo ở phía Tây Kabul và ở tỉnh Ghor ở miền Trung Afghanistan, khiến hơn 72 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
Hiện tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Tây Kabul, làm 39 người thiệt mạng và 45 người bị thương. 
An ninh đang là vấn đề đáng lo ngại tại Afghanistan vì thời gian gần đây lực lượng an ninh nước này liên tiếp thu giữ nhiều ô tô chứa chất nổ. Trước đó, vào ngày 14-10, cảnh sát thủ đô Kabul phát hiện một xe tải chở 2.700 kg chất nổ giấu trong các thùng chứa cà chua. Chưa đầy 2 ngày sau đó, lực lượng chức năng nước này bắt giữ tài xế của một xe ô tô chở 300kg chất nổ đang hướng về Kabul.

Tin cùng chuyên mục