Thủ tướng chúc Tết, nói chuyện với công nhân, người dân tại Phú Yên

Sáng 8-1, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đến dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023 và trao quà cho công nhân, người lao động khó khăn tại địa phương. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Yên và Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp tổ chức.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương đã trao 220 phần quà tết cho công đoàn viên, công nhân, người lao động xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng Chính phủ cùng với các đồng chí lãnh đạo trao quà tết cho các công nhân, người lao động

Thủ tướng Chính phủ cùng với các đồng chí lãnh đạo trao quà tết cho các công nhân, người lao động

Tập trung mọi nguồn lực để cải thiện đời sống công nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết" năm 2023 là hoạt động thiết thực, rất có ý nghĩa đối với người lao động nhân dịp tết đến, xuân về. Qua đây, Thủ tướng gửi lời hỏi thăm ân cần, chúc mừng năm mới đến các công nhân, người lao động cùng gia đình có một cái tết tràn đầy hạnh phúc, yêu thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, trò chuyện với công nhân, người lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, trò chuyện với công nhân, người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, phát triển và chăm lo cho giai cấp công nhân. Nhờ vậy, sau 35 năm đổi mới và phát triển, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng tăng về số lượng, trưởng thành về chất lượng và luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh…

Thủ tướng bày tỏ xúc động, bởi trong đại dịch Covid-19, các anh chị em công nhân luôn cố gắng chia sẻ những khó khăn cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng chủ sử dụng lao động để vượt khó. Đặc biệt, khi đất nước chuyển qua trạng thái bình thường mới, công nhân lao động nhanh chóng bắt tay vào lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm, Việt Nam hiện đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 thị trường trên thế giới, trong đó có những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Có được thành qủa lớn như vậy cũng nhờ những đóng góp của giai cấp công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ trăn trở khi vẫn còn một bộ phận người lao động, công nhân thu nhập còn thấp; nhiều công nhân phải tăng ca làm trong tết không về quê… Trong khi đó, còn không ít chính sách đối với công nhân chưa thật sự phù hợp, chậm đi vào cuộc sống. Về công tác tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, lúng túng, vướng mắc.

Việc nắm bắt, đề xuất các giải pháp đối với những khó khăn, bức xúc của công nhân còn chậm đổi mới, thiếu tính kịp thời. Một bộ phận cán bộ công đoàn chưa sâu sát, không nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và chưa thực sự là chỗ dựa, bảo vệ quyền lợi cho công nhân…

Ngoài ra, điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt công nhân một số nơi chưa được đảm bảo. Vấn đề nhà ở cho công nhân vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, càng bộc lộ rõ hơn khi dịch Covid-19 xảy ra, đời sống của công nhân gặp không ít khó khăn. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, xã hội, giáo dục, công trình phúc lợi cho công nhân, người lao động còn hạn chế; thiếu thốn trường học, nhà trẻ, mẫu giáo và cơ chế cho con em người lao động… Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề công nhân chưa bám sát thực tế, hiệu quả chưa cao và chưa đột phá…

Trao quà cho công nhân, người lao động

Trao quà cho công nhân, người lao động

Qua đây, Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội nên động viên, chia sẻ và tạo điều kiện để công nhân, người lao động trong nước yên tâm sản xuất, làm việc đóng góp sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành địa phương cần quan tâm và dành nhiều nguồn lực để giải quyết các vấn đề căn bản, làm sao cải thiện đời sống công nhân, người lao động.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, đề nghị các cấp các ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt đề án xây 1 triệu căn nhà, căn hộ, nhà ở xã hội cho người nghèo, công nhân. Khẩn trương có giải pháp cụ thể trong phát triển nhà ở cho công nhân phù hợp với tình hình mới…

Tuân thủ an toàn cao nhất khi thi công cao tốc

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi nói chuyện, động viên và trao quà cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Nam tại xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa.

Thủ tướng hỏi thăm, động viên người dân ảnh hưởng vùng dự án cao tốc

Thủ tướng hỏi thăm, động viên người dân ảnh hưởng vùng dự án cao tốc

Trao đổi với Thủ tướng, người dân ảnh hưởng bởi dự án cao tốc tại xã Hòa Tân Đông đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ về trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, chúc tết và lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân. Bà con đồng tình, đồng lòng ủng hộ dự án và mong dự án sớm thi công nhanh nhất, an toàn và chất lượng tốt nhất để quê hương, đất nước phát triển hơn nữa trong tương lai…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương thông tin tại buổi trò chuyện giữa người dân với Thủ tướng Chính phủ

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương thông tin tại buổi trò chuyện giữa người dân với Thủ tướng Chính phủ

Trao đổi với bà con, Thủ tướng Phạm Minh chính bày tỏ xúc động khi bà con rất phấn khởi ủng hộ hết mình để giao đất, giao nhà, giao ruộng vườn cho dự án cao tốc đi qua với tâm thế tự tin. Thủ tướng ghi nhận những thành quả về phát triển đồng bộ mọi mặt của thị xã Đông Hòa.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu, trò chuyện người dân ảnh hưởng bởi cao tốc

Thủ tướng Chính phủ phát biểu, trò chuyện người dân ảnh hưởng bởi cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thông tin về tình hình, công tác triển khai các dự án cao tốc trên cả nước; trong đó có dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Thủ tướng nhấn mạnh tầm ý nghĩa, vai trò của các dự án cao tốc trong phát triển đất nước. Vừa qua, Bộ GT-VT đã khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc thành phần dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông với một tinh thần, khí thế quyết tâm rất cao. Đối với các dự án cao tốc còn lại từ Cao Bằng cho đến Cà Mau, Thủ tướng cho biết, nơi nào có dự án cao tốc đi qua sẽ được khởi công trong nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần của người dân trong vùng dự án cao tốc Bắc – Nam đã sẵn sàng nhường đất, nhường ruộng nương nơi gắn bó hàng trăm, hàng ngàn năm. Thủ tướng đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan cần quan tâm sâu sát để bà con trong vùng ảnh hưởng dự án, với phương châm bồi thường, di dời người dân nơi ở mới phải tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ hiện tại.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo trao quà Tết cho người dân ảnh hưởng dự án cao tốc ở Hòa Tân Đông

Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo trao quà Tết cho người dân ảnh hưởng dự án cao tốc ở Hòa Tân Đông

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công cần tuân thủ tuyệt đối vấn đề an toàn công trình; đặc biệt phải đảm bảo an toàn cao nhất cho các cháu nhỏ tại công trường, công trình.

Quá trình thực hiện dự án, tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề: chất lượng, tiến độ, giá cả, không để tiêu cực tham nhũng, đặc biệt an toàn lao động, nhanh chóng cấp các mỏ đất mỏ cát trực tiếp cho nhà thầu, cho ban quản lý dự án…

Tin cùng chuyên mục