
Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 16-3 đã trở về Bangkok sau chuyến vận động tranh cử. Ông phải tới trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan nhằm tránh các cuộc biểu tình đòi ông từ chức đang diễn ra trước văn phòng thủ tướng. Khoảng 1.500 người biểu tình kéo dài 24 giờ, ngủ qua đêm trước Văn phòng Thủ tướng Thaksin yêu cầu ông từ chức.

Biểu tình phản đối Thủ tướng Thaksin tại Bangkok.
Trước đó, vào ngày 14-3, nơi đây cũng đã có 70.000 người biểu tình chống Thủ tướng Thaksin. Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Thaksin cho biết ông “chưa xem xét việc từ chức” vì mọi người phải có trách nhiệm và phải tôn trọng luật pháp. Thủ tướng Thaksin cho biết thêm ông đang cố gắng “làm mọi việc theo đúng cơ chế dân chủ”.
Trước đó, cố vấn của Nhà vua Thái Lan, ông Prem Tinsulanonda đã kêu gọi các đảng phái nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị vì lợi ích quốc gia. Hiện các quan chức bầu cử Thái Lan đang lo ngại rằng hàng loạt ứng cử viên không đủ điều kiện tranh cử cùng với sự tẩy chay của các đảng đối lập và thậm chí sự tẩy chay của cử tri, cuộc bầu cử ngày 2-4 sẽ không thể bầu ra một Quốc hội mới.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan đang xem xét khả năng hoãn cuộc bầu cử vào ngày 2-4. Theo các nhà kinh doanh Thái Lan, giải pháp duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là các đảng phái thỏa hiệp nhau, còn nếu cứ tiến hành bầu cử trước thời hạn thì gần như chắc chắn là sẽ không bầu được Quốc hội mới.
V.M. (Theo AFP, CNA)