Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La

Ngày 27-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La và chủ động ứng phó mưa lũ trong thời gian tới.

Trận mưa lũ ở Sơn La đêm 26-7
Trận mưa lũ ở Sơn La đêm 26-7

Đêm ngày 26, rạng sáng 27-7, trên địa bàn các xã Sông Mã, Sốp Cộp, Huổi Một, Chiềng Sơ đã xảy ra mưa lớn, gây lũ quét, sạt lở đất làm ít nhất 2 người chết, 4 người mất tích. UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan chức năng của địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai.

Để tập trung khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Sơn La, đồng thời chủ động ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất nêu trên, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ, nhất là các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An… chỉ đạo chính quyền cấp xã, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở và cơ quan chức năng chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện sớm những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo huy động các phương tiện, thiết bị cần thiết (kể cả thiết bị bay không người lái) hỗ trợ địa phương rà soát, phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là mưa lớn, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động phòng, tránh; tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật phương án và chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân...

Lũ quét làm ít nhất 6 người chết và mất tích ở Tây Bắc

Lũ quét xảy ra tại nhiều địa phương như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Thống kê đến chiều 27-7, ít nhất 6 người chết và mất tích tại tỉnh Sơn La, hàng trăm hộ dân ở Tây Bắc bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn…

Tại tỉnh Sơn La (tâm điểm của đợt thiên tai lần này), lượng mưa đo được tại xã Nậm Ty lên tới 292,8mm, xã Sông Mã trên 213mm, đã khiến nước lũ trên sông Mã lên nhanh và đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng, vượt báo động 3 khoảng 1,46m.

Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm, gây ra hàng loạt vụ lũ quét và sạt lở tại các xã: Nậm Ty, Sông Mã, Chiềng Sơ, Chiềng En, Mường Lầm…

Nhà cửa sập đổ sau trận mưa lớn ở xã Sông Mã (tỉnh Sơn La)

Nhà cửa sập đổ sau trận mưa lớn ở xã Sông Mã (tỉnh Sơn La)

Tại bản Mé Bon (xã Sông Mã), lũ bất ngờ đổ về trong đêm khiến khoảng 20 hộ dân ngập trong nước, bùn đất tràn vào nhà, cuốn trôi toàn bộ thóc, gạo, xe máy và máy xay xát.

Bùn đất tràn vào nhà dân ở xã Sông Mã (tỉnh Sơn La)

Bùn đất tràn vào nhà dân ở xã Sông Mã (tỉnh Sơn La)

Các hộ dân sinh sống gần sườn núi và bờ suối đã được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán kịp thời. Nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập úng nặng.

Xã Chiềng Sơ là nơi thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Sơn La trong ngày 27-7. Lũ quét đã khiến 2 người dân ở bản Nà Cần 2 mất tích. Cập nhật báo cáo mới nhất đến chiều 27-7, toàn xã Chiềng Sơ có 1 người chết và 3 người mất tích.

Cả vạt núi sạt nham nhở ở xã Chiềng Sơ. Ảnh do người dân chia sẻ

Cả vạt núi sạt nham nhở ở xã Chiềng Sơ. Ảnh do người dân chia sẻ

Trong khi đó, tại xã Mường Lầm (cùng tỉnh Sơn La), mưa lũ cũng cướp đi 1 mạng người và cuốn trôi 1 người khác (mất tích). Các lực lượng cứu hộ hơn 200 người vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ di dời các hộ dân ở địa điểm nguy hiểm và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại các xã Chiềng Sơ và Mường Lầm. Ảnh: ĐÀI TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại các xã Chiềng Sơ và Mường Lầm. Ảnh: ĐÀI TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa và hạ tầng: có 35 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 4 nhà bị cuốn trôi, 21 nhà phải di dời khẩn cấp, 10 nhà bị sạt lở; gần 70ha lúa - cây ăn trái bị ngập.

Nhà cửa sập đổ ở xã Sông Mã

Nhà cửa sập đổ ở xã Sông Mã

Nhà cửa sập đổ sau lũ quét ở xã Chiềng Sơ

Nhà cửa sập đổ sau lũ quét ở xã Chiềng Sơ

Những gì còn lại ở Chiềng Sơ. Ảnh do người dân chia sẻ

Những gì còn lại ở Chiềng Sơ. Ảnh do người dân chia sẻ

Hệ thống điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng với 60 trạm biến áp mất điện, 31 trạm viễn thông bị ảnh hưởng. Ít nhất 8 cầu treo và nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Đường từ Sông Mã vào Sốp Cộp không thể lưu thông.

Đất đá đã trùm lên đường đi Sốp Cộp. Ảnh: DƯƠNG LỢI

Đất đá đã trùm lên đường đi Sốp Cộp. Ảnh: DƯƠNG LỢI

Tại xã Quỳnh Nhai (cùng tỉnh Sơn La), mưa lũ cũng tàn phá các tiểu khu Phiêng Ban, Phiêng Nèn, Mường Giàng và các bản Chạ Lóng, Ngáy, Hoa Sản, Đán Đăm… chia cắt đường vào xã Chiềng Ơn.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa tại các xã Sông Mã, Chiềng Sơ, Mường Lầm. Ông Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo sơ tán dân, cấp phát nhu yếu phẩm và tập trung lực lượng khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông đường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La vào các xã bị lũ quét để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 27-7. Ảnh: THSL

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La vào các xã bị lũ quét để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 27-7. Ảnh: THSL

Không chỉ ở Sơn La mà tại tỉnh Điện Biên, trận lũ quét rạng sáng 27-7 tại xã Mường Luân cũng cuốn trôi 3 nhà dân và 2 nhà văn hóa bản. Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Trọng Huế cho biết, 2 người bị thương đã được cấp cứu kịp thời.

Lũ cũng cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, làm hư hại ao cá, vùi lấp hàng loạt diện tích lúa. Giao thông liên bản bị sạt lở nghiêm trọng. Các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu sống dọc bờ suối, nơi dòng lũ tràn về nhanh trong đêm tối. Nhờ chủ động ứng phó từ sớm, xã đã di dời người dân đến nơi an toàn nên không xảy ra thiệt hại về người.

Trâu của người dân ở xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) bị lũ cuốn ngày 27-7. Ảnh theo Báo Điện Biên Phủ

Trâu của người dân ở xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) bị lũ cuốn ngày 27-7. Ảnh theo Báo Điện Biên Phủ

Còn tại tỉnh Lai Châu, sáng 27-7, chính quyền xã Nậm Cuổi phát hiện nhiều vết nứt dài trên sườn núi đầu bản Chát Dạo. Các lực lượng đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 40 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục