

Roy J.Glauber (trái và John L.Hall.
Ngày 4-10, Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển cho biết hai nhà bác học Mỹ Roy J.Glauber và John L.Hall cùng nhà bác học người Đức Theodor W.Haensch là đồng tác giả nhận giải Nobel Vật lý 2005 vì các công trình nghiên cứu của họ trong lĩnh vực quang học.
Tiến sĩ Vật lý Glauber (80 tuổi, Đại học Harvard) nhận một nửa giải thưởng nhờ công trình về thuyết lượng tử gắn kết quang học.
Nghiên cứu của Glauber liên quan đến quang lượng tử, để giải thích sự khác biệt căn bản giữa nguồn sáng nóng như bóng dây tóc nóng sáng và laser.

Theodor W.Haensch
Lý thuyết của ông mở đường cho các phát hiện của Hall và W.Haensch. Còn 2 nhà vật lý TS Hall (71 tuổi, ĐH Colorado) và GS.TS W.Haensch (63 tuổi, Viện Quang học lượng tử Max - Planck) cùng nhận một nửa giải do có nhiều đóng góp cho việc phát triển tia laser dựa trên định nghĩa quang phổ.
Nhờ nghiên cứu của họ, các nhà khoa học có thể đo được các tần số với độ chính xác cực cao. Từ đó, có thể tạo các tia laser với kỹ thuật lược tần số để đo chính xác về ánh sáng thuộc mọi màu sắc.
L.V (Theo AP)