Thường trực Ban Bí thư dự sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Sáng nay 15-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 22, sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự còn có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về kết quả nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài nội dung đánh giá sơ kết nửa nhiệm kỳ, hội nghị cũng tập trung nghe báo cáo tham luận của các đơn vị về những kết quả, bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đánh giá, xem xét điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc phù hợp, đáp ứng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay để sớm hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra.

Tin cùng chuyên mục