Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Mong muốn TPHCM là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, chính sách mới

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ, mong muốn của Trung ương đối với TPHCM không chỉ dừng lại ở việc thực hiện tốt các nghị quyết, mà còn là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, đường lối, chính sách mới hiệu quả, thiết thực, thúc đẩy sự phát triển của đất nước và mang lại lợi ích cho người dân ngày càng nhiều hơn.
Chiều 12-12, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (gọi tắt Ban Chỉ đạo Trung ương) làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện nghị quyết này. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát chủ trì.
Tham gia đoàn khảo sát còn có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này đã mang đến nguồn sức mạnh nội sinh to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển TPHCM và đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Mong muốn TPHCM là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, chính sách mới ảnh 1 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó TPHCM có sáng tạo, quan tâm đến việc động viên, phát huy lòng nhiệt thành cách mạng, tính tích cực xã hội, sự tham gia chủ động và nỗ lực cố gắng vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển TPHCM. Hệ thống MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp của TPHCM luôn đi đầu đổi mới, nhiều mô hình hay trong tập hợp chăm lo, đại diện cho quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhận xét, TPHCM là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào như xóa đói giảm nghèo, phong trào hiến đất mở đường, nhà tình nghĩa – tình thương, vì Trường Sa thân yêu… cùng với đó là nhiều việc làm, hành động thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân, giữa chính quyền với công dân. Chính những điều đó làm cho tình đoàn kết giữa Đảng với dân gắn bó rất chặt chẽ. Đây cũng là cội nguồn để TPHCM vượt qua những khó khăn. Càng khó khăn, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân càng phát huy, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Mong muốn TPHCM là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, chính sách mới ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Vì phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, TPHCM đã đạt được những thành quả to lớn, toàn diện, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. TPHCM đóng góp rất lớn vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong thời kỳ đổi mới”, Thường trực Ban Bí thư đánh giá và ghi nhận.
Đồng chí Võ Văn Thưởng nhắc lại dân là gốc và lưu ý, lấy lòng dân là thước đo quan trọng nhất của mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hành động của chính quyền. Đồng thời, lấy sự hài lòng của người dân để đo lường hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đây là điều rất quan trọng.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Mong muốn TPHCM là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, chính sách mới ảnh 3 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đặt hàng và gợi mở nhiều vấn đề quan trọng đối với TPHCM. Trong đó, TPHCM tiếp tục đóng góp ý kiến vào việc đề ra các chủ trương, xây dựng nghị quyết mới của Trung ương; đóng góp xây dựng chính sách phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, lòng nhiệt thành cách mạng, tính tích cực xã hội của người dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; các chính sách thu hút sức dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…
Đồng thời, mong muốn của Trung ương đối với TPHCM đó là không chỉ dừng lại ở việc thực hiện tốt các nghị quyết, mà là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, đường lối, chính sách mới hiệu quả, thiết thực, thúc đẩy sự phát triển của đất nước và mang lại lợi ích cho người dân ngày càng nhiều hơn.
Lắng nghe, tăng cường đối thoại với nhân dân
Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong đó, tại TPHCM xuất hiện nhiều mô hình với những sáng kiến sáng tạo hướng đến mục tiêu chung là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; nhất là trong phòng chống dịch Covid-19 đã góp phần cùng với TPHCM kiểm soát được dịch bệnh. Những kết quả này càng khẳng định rõ hơn sức mạnh của người dân cả nước và TPHCM.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Mong muốn TPHCM là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, chính sách mới ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đối với TPHCM, là nơi có truyền thống lịch sử hào hùng, có vị trí, vai trò về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh hiện nay đặt ra những thách thức cho TPHCM về công tác lãnh đạo, điều hành, tâm thế người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận định, để đủ năng lực, trình độ hội nhập toàn cầu trong giai đoạn hiện nay không gì khác phải tiếp tục vượt qua chính mình, phải cập nhật, tiếp thu, nâng cao tri thức, văn hóa.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Mong muốn TPHCM là nơi khởi xướng, hình thành những chủ trương, chính sách mới ảnh 5 Đoàn khảo sát Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đủ mạnh và đồng đều thì mới phát triển bền vững; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chia sẻ, trong đời sống xã hội còn có những lo lắng, băn khoăn và vướng mắc của người dân. Vì vậy, cần phải lắng nghe, tháo gỡ, tăng cường đối thoại với dân. Cùng với đó, xây dựng bộ máy phục vụ người dân liêm chính, tận tụy, có hiệu quả để người dân ngày càng tin yêu.
Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc những bài học mà thế hệ lãnh đạo đi trước đã để lại. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân, là ngọn cờ tập hợp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng hướng về một phía để mọi người cùng dấn thân, dám nghĩ, dám làm; trên dưới một lòng, quyết tâm thực hiện vì mục tiêu chung thì các tầng lớp nhân dân sẽ hưởng ứng, ủng hộ, đồng tâm hiệp lực. Đối với những việc còn khó khăn, vướng mắc do bộ máy tổ chức, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng cần phải tự soi, tự sửa, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục