Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh

Ngày 20-10, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức lễ tang cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tại cuộc họp, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đã thông tin về công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức lễ tang cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa hy sinh.

Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh ảnh 1 Quang cảnh cuộc họp
Theo đó, lễ tang được tổ chức với hình thức tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì theo nghi thức quân đội. Lễ viếng dự kiến được tổ chức từ 7 – 10 giờ ngày 22-10 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ truy điệu và di quan từ 10 – 11 giờ cùng ngày. An táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương hoặc theo nguyện vọng gia đình. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương sự nỗ lực của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự phối hợp tích cực của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời nhất trí cao với kế hoạch tổ chức tang lễ cho 22 cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh.

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phối hợp với địa phương, các lực lượng tiến hành rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức lễ tang, đảm bảo trang trọng, chu đáo và an toàn.

Cùng ngày, Thượng tướng Đỗ Căn cùng lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đã gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 vừa hy sinh. Ông đã gửi tới gia đình, người thân các cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh lời thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc.

Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh ảnh 2 Thượng tướng Đỗ Căn thăm hỏi, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 gặp nạn
Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ đối với gia đình, người thân mà cả cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước.

Hai ngày qua, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện có thể để tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp do sự cố sạt lở núi. Thượng tướng Đỗ Căn mong muốn gia đình các cán bộ, chiến sĩ sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

Đại diện gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã gửi gắm tấm lòng và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình. Phần lớn các ý kiến bày tỏ mong muốn cấp trên quan tâm về chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, giúp đỡ gia đình các cán bộ, chiến sĩ gặp nạn có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng tại đây, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã trao 150 triệu hỗ trợ gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa hy sinh.

Tin cùng chuyên mục