Thủy điện ở miền Bắc đang tăng xả xuống hạ du

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 18-2 đến 24 giờ ngày 21-2, các địa phương ở đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ sẽ lấy nước sông Hồng đợt 2 để gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024. Vì vậy, một số hồ thủy điện ở miền Bắc đang tăng xả nước xuống hạ du.

Ho Thuy dien Hoa Binh ngay 13-6.jpg
Thủy điện Hòa Bình

Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) vừa có công điện số 03 ngày 15-2-2024 về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Trong công điện gửi Giám đốc Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, nêu rõ tổng thời gian tưới dưỡng lúa, cấp nước gieo cấy lúa đợt 2 là 4 ngày, sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 18-2 đến 24 giờ ngày 21-2.

Theo cam kết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tăng vận hành các hồ thủy điện (thông qua phát điện) để duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Sơn Tây (Hà Nội) ở mức trung bình khoảng 1,8-2m đảm bảo đủ để đẩy mặn và dâng mực nước sông Hồng đủ để các trạm bơm có thể hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP đến sáng 16-2, một số hồ thủy điện ở miền Bắc như hồ thủy điện Tuyên Quang, hồ thủy điện Hòa Bình đã tăng lượng xả qua các tổ máy xuống hạ du. Trong đó, vào hồi 9 giờ sáng 16-2, lượng xả tại Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang là 597 m3/giây, còn tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là 232 m3/giây… Dự kiến từ nay đến ngày 18-2, các hồ thủy điện sẽ tiếp tục tăng lượng xả để nâng mực nước ở hạ lưu sông Đà, sông Lô và sông Hồng.

Theo Bộ NN-PTNT, đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 ở trung du và đồng bằng Bắc bộ đã thực hiện từ 0 giờ ngày 23-1-2024 đến 24 giờ ngày 28-1-2024 (tổng cộng 6 ngày - rút ngắn 2 ngày). Thông báo từ EVN, tổng lượng nước đã xả trong đợt 1 là 1,89 tỷ m3 nước.

img-6177-8888.jpeg
Các địa phương ở đồng bằng sông Hồng đã có nước tưới, khẩn trương làm đất gieo cấy lúa chiêm xuân 2024

Còn theo thông tin của Cục Thủy lợi, đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích gieo cấy lúa ở miền Bắc đã có nước là 447.289ha, đạt khoảng 91%. Diện tích chưa có nước chủ yếu tập trung ở một số vùng thường xuyên gặp khó khăn, phải cấp nước bằng các trạm bơm dã chiến nên tiến độ thực hiện tương đối chậm; nguồn nước tưới dưỡng dự kiến sẽ rất khó khăn do thời tiết vẫn đang trong chu kỳ ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Tin cùng chuyên mục