Tiền Giang: Đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành từ ngày 7-3 đến 12-4

Ông Bùi Duy Liệu, Phó trưởng Ban điều hành công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10, Bộ NN-PTNT), cho biết dự báo độ mặn trên sông Tiền vào mùa khô có độ mặn chiếm 1,0g/l sẽ lấn sâu vào nội đồng từ 52-56km.

1000004506-3332.jpg
Đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành từ ngày 7-3, đến ngày 12-4

Nhằm đảm bảo ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước ngọt phía bên trong phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang đã giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 vận hành đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành kể từ ngày 7-3, dự kiến mở lại cống vào ngày 12-4.

Theo đó, để phục vụ ngăn mặn và thi công xây dựng công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành tại khu vực từ Km 00+900 đến Km 01+200 kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành), thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kể từ ngày 24-2 đến hết ngày 12-4 cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực trên. Các phương tiện thủy có thể chuyển sang lưu thông qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, kênh Tháp mười số 2, kênh 28...

Công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành khi hoàn thành đưa vào khai thác nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp cho diện tích gần 100.000ha và tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho gần 1,1 triệu người dân của 2 tỉnh Tiền Giang và Long An.

Cống ngăn mặn được khởi công vào tháng 11-2022 ở đầu kênh Nguyễn Tấn Thành, cách sông Tiền 420m, thuộc địa bàn 2 xã Song Thuận, Bình Đức (huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Cống có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, công trình đang vượt tiến độ và dự kiến hoàn thành trong tháng 7-2024.

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10, đây là cống ngăn mặn có quy mô lớn thứ hai ở miền Tây, chỉ sau cống Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) khánh thành hồi đầu tháng 3-2022.

Tin cùng chuyên mục