Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương, dù thời tiết tại hiện trường đang có mưa, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia.

Trước đó, ngay trong đêm 16-5, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, các lực lượng khẩn cấp đã tiếp cận khu vực sạt lở, khoanh vùng tìm kiếm và tổ chức các biện pháp ứng phó với nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-5 tại vị trí đang thi công dọn hố móng dưới đập của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A (thuộc bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu). Tính đến chiều cùng ngày, xác nhận có 5 người mất tích và 4 người khác bị thương.
Các nạn nhân là công nhân lao động theo hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (đơn vị thi công, trụ sở tại Nghệ An).
Những người bị thương đã được cán bộ quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Ngay sau vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ sạt lở mới.

Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A là một phần trong cụm thủy điện Tả Páo Hồ 1A và 1B do Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư, với tổng công suất 24MW và tổng vốn đầu tư 911 tỷ đồng. Dự án nằm trên lưu vực suối Tả Páo Hồ, thuộc địa bàn 2 xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì San, cách trung tâm TP Lai Châu khoảng 90km.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nguyên nhân sơ bộ gây sạt lở được xác định là do khu vực này có mưa lớn kéo dài những ngày qua. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.