Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay Chính phủ đang chủ trương tập trung đầu mối, hướng tới hợp nhất một số cơ quan tương đồng chức năng, nhiệm vụ để giảm bớt các khâu trung gian, nâng cao hiệu hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Vì vậy, việc bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo cấp phó là không phù hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không hoàn tốt nhiệm vụ thì mạnh dạn thay thế.
Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, giải thích: “Hiện tại huyện có hai cán bộ, một người phụ trách UBND, một người phụ trách HĐND . Tuy nhiên, văn phòng UBND và HĐND công việc rất nhiều, lĩnh vực cải cách hành chính lại đang cần phải có một phó văn phòng chuyên trách. Nếu tỉnh không đồng ý thì huyện chấp nhận”.
Các tin, bài viết khác
-
Ông Nguyễn Hải Ninh làm Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng Khánh Hòa
-
Tạm cấm phương tiện lưu thông khu vực trung tâm TPHCM
-
Hơn 400.000 người lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
-
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với văn hóa nhà Phật
-
Pacific Airlines đối diện nguy cơ dừng hoạt động
-
Khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
-
Tài xế sẽ nhận được phiếu thu tiền và hóa đơn điện tử khi thanh toán phí đường bộ
-
Tìm chiến lược phát triển quận 7
-
Sân bay Nội Bài ùn ứ vì hành khách sử dụng nhiều phương tiện cá nhân