Tỉnh chỉ đạo kiểm tra thông tin “rừng Kbang bị phá nát“

Ngày 30-11, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT, UBND huyện Kbang về việc kiểm tra thông tin phá rừng ở huyện Kbang mà báo SGGP đã phản ánh.
Cây gỗ đại thụ nằm cách chốt bảo vệ rừng 1,5km bị đốn hạ nhưng không thấy chủ rừng ngăn chặn
Cây gỗ đại thụ nằm cách chốt bảo vệ rừng 1,5km bị đốn hạ nhưng không thấy chủ rừng ngăn chặn

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kbang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; kiểm tra thực tế thông tin mà báo SGGP đã phản ánh; chủ động cung cấp thông tin cho các báo; đồng thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xử lý nhằm triển khai các biện pháp bảo vệ rừng ở địa phương. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11-12.

Được biết, vào tháng 4-2017, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ UBND tỉnh đã ký văn bản 1530, gửi các đơn vị chủ rừng, UBND huyện, thị xã và thành phố cùng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, trong đó nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần được giao; chính quyền nơi nào để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác, lấn chiếm rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật, thuộc phạm vi, quyền hạn của mình mà không xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.    

Như báo SGGP đã phản ánh tình trạng phá rừng rất lớn ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.  Gỗ bị đốn hạ nhiều nơi, dấu vết còn mới. Đặc biệt có một cây gỗ hàng trăm tuổi, ước tính khối lượng hàng chục m3 bị đốn hạ cách chốt bảo vệ rừng Sơ Pai (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, xã Sơ Pai) khoảng 1,5km nhưng không thấy ai phát hiện, ngăn chặn.

Tin cùng chuyên mục