Tỉnh Điện Biên và TPHCM tăng cường trao đổi thông tin, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 14-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có buổi làm việc với Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản TPHCM, trao đổi về các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

dsc-8799-9388.jpeg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên trao đổi về các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Ảnh: VĂN MINH

Trao đổi với đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên Lò Thị Minh Phượng đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên; đồng thời nhấn mạnh tỉnh có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đồng chí cũng giới thiệu những nét nổi bật về lịch sử, văn hóa và con người ở tỉnh Điện Biên, đặc biệt là Di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cũng chia sẻ về những khó khăn của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, một số nơi vẫn chưa có điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

dsc-8851-7028.jpeg
Các thành viên Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Qua buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên bày tỏ, TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước cùng nhau chia sẻ với tỉnh, hỗ trợ, chung tay góp sức để cùng tỉnh xây dựng và phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử hào hùng của tỉnh Điện Biên.

dsc-8840-9856.jpeg
Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong trao đổi với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: VĂN MINH

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, trong đó tỉnh Điện Biên tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên mong muốn, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và các cơ quan báo chí TPHCM quan tâm hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, con người Điện Biên để lan tỏa không chỉ trong cả nước mà với bạn bè quốc tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong cho biết, Hội Nhà báo TPHCM sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và tập trung tuyên truyền sâu đậm về các hoạt động, sự kiện, đề án mà tỉnh Điện Biên tập trung chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

dsc-8906-7296.jpeg
Đại diện đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong tặng quà đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là hoạt động kỷ niệm lớn không chỉ của tỉnh mà của cả nước. Do đó, Hội Nhà báo TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước có trách nhiệm cùng với tỉnh Điện Biên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này.

dsc-8889-5709.jpeg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà đến Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

“Đội ngũ những người làm báo của TPHCM sẽ tập trung công tác thông tin tuyên truyền, hướng về tỉnh Điện Biên với tất cả tâm huyết, trách nhiệm cao nhất”, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khẳng định.

dsc-8871-5871.jpeg
Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong và đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) và đại diện Báo Người Lao động trao 5.000 lá cờ Tổ quốc đến tỉnh Điện Biên. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp với Báo Người Lao động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Điện Biên.

Chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản của TPHCM tặng quà đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; tặng quà đến cán bộ chiến sĩ biên phòng.

dsc-9283-1249.jpeg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên Lò Thị Minh Phượng và Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong trao vốn vay cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Lói. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Hội Nhà báo TPHCM đã trao các phần quà, vốn vay đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao quà đến các em học sinh nghèo hiếu học và quà đến các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc (huyện Điện Biên).

Những phần quà và nguồn vốn vay tuy không lớn nhưng là những tấm lòng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ những người làm báo tại TPHCM, với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn đến bà con, các cháu học sinh và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng yên tâm công tác.

dsc-9190-8834.jpeg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lò Thị Minh Phượng và nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà và áo ấm đến các cháu học sinh

Cũng trong dịp này, Chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng gửi tặng các cháu học sinh xã Mường Lói (huyện Điện Biên) phần quà là các bộ áo ấm.

Tin cùng chuyên mục