Tinh thần của cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ vẫn luôn sống mãi

Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên khẳng định, 83 năm đã đi qua nhưng tinh thần của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn luôn sống mãi cùng với thời gian.

Ngày 23-11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ (23-11-1940 – 23-11-2023).

Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại không khí hào hùng của Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ diễn ra cách đây 83 năm. Nhiều đồng chí, đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Trong đó có các đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Võ Văn Tần – Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Nguyễn Hữu Tiến; đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, đã bị địch giết hại.

Mặc dù bị kẻ thù đàn áp trong bể máu, nhưng cuộc khởi nghĩa đã để lại một trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta; nêu cao tấm gương đấu tranh anh dũng; ý chí quật cường, tinh thần cách mạng tiến công, để lại cho người dân hôm nay và các thế hệ mai sau truyền thống bất khuất, kiên cường và lòng yêu nước mãnh liệt.

Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên khẳng định, 83 năm đã đi qua nhưng tinh thần của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn luôn sống mãi cùng với thời gian. Phát huy tinh thần bất diệt của ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân huyện Hóc Môn có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, phát triển huyện đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng chí Trần Văn Khuyên chia sẻ, trong năm 2023, huyện có nhiều công trình, dự án được đầu tư phát triển. Trong đó, huyện tiếp tục thực hiện 7 công trình; thi công hoàn thành 8 công trình: khởi công 2 công trình. Đặc biệt, Đảng bộ, Chính quyền đã tích cực vận động nhân dân đồng thuận đến cuối tháng 6-2023, nhân dân đã bàn giao 100% mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua huyện Hóc Môn.

Nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Huyện ủy năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Hóc Môn tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu; kế tục, phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, huyện Hóc Môn khen thưởng cho 2 cá nhân: Huấn luyện viên Phạm Ngọc Anh và vận động viên Nguyễn Thị Kim Dung (môn thể hình) đạt thành tích cao tại giải thi đấu thể thao quốc tế. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dịp này, huyện Hóc Môn khen thưởng cho 2 cá nhân: Huấn luyện viên Phạm Ngọc Anh và vận động viên Nguyễn Thị Kim Dung (môn thể hình) đạt thành tích cao tại giải thi đấu thể thao quốc tế. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục