Tổ chức Y tế thế giới xây kho dự trữ vaccine phòng chống cúm gia cầm

* Nhiều ca nhiễm cúm gia cầm mới ở Indonesia, Kuweit
* Nhật Bản: virus kháng Tamiflu

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margareth Chan cho biết WHO sẽ xây dựng một kho dự trữ vaccine phòng cúm gia cầm toàn cầu dành cho các nước nghèo từ nguồn lực của các nước giàu, các nhà tài trợ cũng như các công ty sản xuất dược phẩm lớn.

Indonesia cũng đang xem xét khả năng hợp tác với Ai Cập sản xuất vaccine phòng chống cúm gia cầm. Hai nước có kế hoạch thành lập một tiểu ban phụ trách hợp tác sản xuất vaccine phòng chống cúm gia cầm. Ai Cập là một quốc gia có thế mạnh về sản xuất dược phẩm và cho đến nay đã xuất khẩu được khối lượng lớn thuốc chữa bệnh với giá cạnh tranh.

Tình hình cúm gia cầm có vẻ diễn biến phức tạp. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết họ vừa phát hiện một loại virus kháng thuốc chống cúm Tamiflu từ cúm tuýp B và loại virus này có khả năng lây từ người sang người. Đây là lần đầu tiên một loại virus kháng thuốc Tamiflu được xác nhận lây từ người sang người.

Theo các nhà khoa học, hiện loại virus này chưa ảnh hưởng tới phương pháp điều trị cúm hiện nay nhưng có khả năng sẽ có ảnh hưởng trong tương lai, do đó cần phải được theo dõi chặt chẽ. Tính đến nay, đã có tổng số 128 người Nhật Bản có những biểu hiện bất bình thường với các triệu chứng rối loạn thần kinh sau khi dùng thuốc Tamiflu. Hiện Tamilflu vẫn đang là loại thuốc hữu hiệu nhất trong việc điều trị cúm gia cầm lây sang người.

Kuweit cũng vừa cho biết đã phát hiện những ca nhiễm cúm gia cầm ở người đầu tiên ở nước này. Đó là 4 công nhân Bangladesh đã tham gia tiêu hủy gia cầm ở khu vực miền Nam Wafra của Kuweit. Indonesia cũng thông báo có thêm một người mắc cúm gia cầm, trở thành trường hợp thứ 93 được xác nhận mắc cúm gia cầm ở nước này.

H.A. (Theo Jakarta Post, Reuters)

Tin cùng chuyên mục