
Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình triển khai dự án nhiệt điện hiện đại bậc nhất Việt Nam. Sự kiện không chỉ thể hiện nỗ lực vượt bậc của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà thầu, mà còn là kết quả của sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh và cộng đồng khu vực xung quanh dự án.

Tổ máy số 1 có công suất thiết kế khoảng 600MW, sử dụng công nghệ “trên siêu tới hạn” (Ultra Supercritical - USC), giúp nâng cao hiệu suất phát điện, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường. Đây là công nghệ nhiệt điện than tiên tiến đang được nhiều quốc gia phát triển ứng dụng trong mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch hơn.
Việc Tổ máy số 1 chính thức vận hành thương mại là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế bền vững tại khu vực Bắc Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện tại, Tổ máy số 2 đang trong giai đoạn thử nghiệm và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật cuối cùng. Dự kiến toàn bộ nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào vận hành thương mại trong tháng 11-2025, với tổng công suất đạt 1.200MW, góp phần bổ sung nguồn điện ổn định và quan trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Không chỉ có quy mô lớn và công nghệ hiện đại, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II còn được đánh giá cao về năng lực vận hành. Khu vực điều khiển trung tâm - nơi được ví như “bộ não” của nhà máy - hiện do đội ngũ kỹ sư Việt Nam và Ấn Độ vận hành theo chế độ 3 ca liên tục, góp phần đảm bảo sự ổn định và an toàn tuyệt đối cho quá trình phát điện thương mại...
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao). Dự án do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) làm chủ đầu tư, với các nhà thầu chính gồm Doosan Enerbility, Samsung C&T và Tập đoàn Thái Bình Dương.