
Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Cùng cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu tướng lĩnh, đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Chương trình bắt đầu với văn nghệ chào mừng; tiếp đó là phóng sự về hoạt động đền ơn đáp nghĩa; giao lưu đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia cuộc gặp mặt.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến, cả nước có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 9,2 triệu người có công với cách mạng, thân nhân gia đình người có công… Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần của người có công (ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh quy định vinh dự danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”); tập trung mọi nguồn lực để nâng cao điều kiện chăm sóc giáo dục, y tế chữa trị cho các thương, bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Trong 5 năm qua, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp quân đội hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 43.400 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; xóa 9.800 nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo với số tiền trên 2.430 tỷ đồng; tặng trên 1.100 sổ tiết kiệm với số tiền trên 6,2 tỷ đồng.
Các đơn vị, địa phương đã và đang phụng dưỡng 2.879 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay còn sống 595 mẹ); đỡ đầu 702 con liệt sĩ, thương binh… Ở nhiều địa phương, những nghĩa trang liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, những bia ghi công được trùng tu trang trọng, thể hiện rõ thông điệp: "Không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Với sự cố gắng của các cấp, các ngành, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2013 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được trên 21.000 hài cốt liệt sĩ; trong đó quy tập ở trong nước được trên 10.000, quy tập ở ngoài nước được gần 11.000 hài cốt liệt sĩ.
Hiện nay, cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được; trên 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ, nhưng chưa xác định được danh tính; các lực lượng vẫn đang chạy đua với thời gian nỗ lực tìm kiếm thông tin, xác định danh tính liệt sĩ để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về bên gia đình, đồng đội thân yêu, để các thế hệ con cháu đời đời ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống cho đất nước hòa bình, phát triển.


Những kết quả trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa của toàn Đảng, toàn quân tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, góp phần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “hiếu nghĩa, bác ái”.