Tổng thống Sri Lanka giải tán Quốc hội

(SGGPO).-Bắt đầu từ ngày 27-6, Quốc hội Sri Lanka đã không còn tồn tại theo sắc lệnh giải tán ngày 26-6 của Tổng thống Maithripala Sirisena, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm.

Theo sắc lệnh trên, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 17-8 tới. Các ứng cử viên sẽ có một tuần để đăng ký tranh cử diễn ra từ ngày 6-7 đến 13-7. Sri Lanka đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế vì không Dự luật nào của Chính phủ thiểu số được Quốc hội thông qua.

Trước đó, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã đề nghị bầu cử sớm nhằm giúp Đảng cầm quyền Nhân dân Thống nhất (UNP) có thể nắm thế đa số tại Quốc hội mới. Tổng thống Sirisena hiện đang điều hành một Chính phủ thiểu số nên gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi các cải cách luật pháp nếu không có sự ủng hộ của phe đối lập. Tuy nhiên, trong 4 tháng tại vị kể từ khi đắc cử hôm 8-1-2015, ông Sirisena đã thúc đẩy thành công việc thông qua các sửa đổi Hiến pháp quan trọng, như khôi phục quy định giới hạn hai nhiệm kỳ tổng thống mà người tiền nhiệm Mahinda Rajapakse đã thay đổi từ năm 2010; giảm nhiệm kỳ Tổng thống và Quốc hội xuống còn 5 năm, thay vì 6 năm; quy định tổng thống không được giải tán Quốc hội trước khi cơ quan này làm việc được 4 năm rưỡi, thay vì chỉ 1 năm như trước đây.

Hạnh Xuân
         

Tin cùng chuyên mục