
Các tour tham quan lặn biển trên vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) đang “hái” ra tiền nên có nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Thế nhưng, việc quản lý các tour này đang có vấn đề và đã có sự cố chết người xảy ra.

Du khách vừa tắm biển, lặn biển và uống rượu.
Chiều khách nên làm ngơ!
5 năm trở lại đây, khi đến Nha Trang, du khách không chỉ được thưởng ngoạn bãi biển dài cát trắng, nắng vàng mà còn được chiêm ngưỡng “lòng đại dương” qua các tour lặn biển ngay trên vịnh. Có lần theo một tour lặn biển ra khu vực đảo Hòn Mun, khi tàu chở khách rời cảng du lịch Cầu Đá chưa đầy 20 phút, đa số du khách trên tàu cởi bỏ hết áo phao, nhưng chủ tàu, hướng dẫn viên du lịch lại không nhắc nhở. Khi cách đảo Hòn Mun vài trăm mét, các tàu du lịch thường neo lại từng nhóm để du khách tự do tắm và lặn biển trong khoảng 2-3 giờ. Tại đây, hàng chục du khách tự do bơi lặn, ai có nhu cầu lặn biển ngắm san hô thì sang tàu có chức năng lặn để mua dịch vụ, còn không thích thì có thể tự xuống nước tắm.
Những điểm như Hòn Mun, hệ sinh thái biển đa dạng nên trở thành điểm dừng chân của nhiều tàu du lịch. Do đó, khu vực này có lúc tập trung hàng trăm du khách nên khá lộn xộn, khó kiểm soát. Có những du khách, trong đó đa số là du khách châu Âu dù đã uống khá nhiều bia, rượu trước đó nhưng vẫn vô tư lao xuống biển tắm mà không hề mặc áo phao. Có du khách còn liều mạng leo lên nóc tàu nhào lộn xuống biển, rất nguy hiểm cho bản thân và những du khách khác. Anh Hoàng Minh Tâm, hướng dẫn viên của một công ty du lịch kinh doanh tour lặn biển cho biết, theo nguyên tắc thì những khách khi có hơi men không được xuống nước vì rất nguy hiểm. Hoặc những du khách lên nóc tàu nhào lộn xuống biển cũng không được phép bởi rất dễ gặp tai nạn. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp quá chiều khách nên đành làm ngơ.
Buông lỏng quản lý
Trong các tour tham quan trên biển thì tour lặn biển được nhiều khách lựa chọn. Điểm khác biệt của tour này chính là có nhiều chương trình hấp dẫn như “Quầy bar nổi dưới nước”. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế đây là trò chơi vận động, du khách nào muốn uống rượu miễn phí thì phải bơi từ tàu ra phao nổi, cự ly tùy theo doanh nghiệp kinh doanh quy định. Việc tổ chức trò chơi uống rượu dưới nước như vậy rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Người tham gia trò chơi đã tốn khá nhiều sức để bơi ra phao nổi, sau đó lại còn uống rượu và bơi về tàu hao tốn sức lực, nhất là những người có tiền sử về tim mạch và áp huyết. Ông Bùi Xuân Lương, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, khẳng định việc tổ chức tour như vậy là không đúng và không ai cho phép.
Hiện nay, các tour biển đảo mà các công ty du lịch tổ chức có không ít vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của du khách, nhưng thực tế chưa có doanh nghiệp nào bị xử lý. Đến thời điểm này, chưa có con số thống kê chính xác, nhưng đã có một số du khách chết do lặn biển. Trường hợp đầu năm nay là một du khách người Trung Quốc, chết tại khu vực Hòn Mun do nhồi máu cơ tim sau khi nhảy từ trên nóc tàu xuống biển. Những hiểm nguy tại các tour lặn biển đã có cảnh báo, nhưng cho đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng chấn chỉnh. Theo ông Bùi Xuân Lương, hiện nay chưa có một văn bản cụ thể nào về quản lý các tour biển đảo. Vì thế, vẫn tiềm ẩn những hiểm nguy cho du khách khi tham gia các tour biển, đảo.
VĂN NGỌC – ĐÌNH LÂM