Trước đó, Công ty CP Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương phản ánh: ngày 11-5, một nhóm du khách Hàn Quốc sử dụng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng của doanh nghiệp này, khi đang vui chơi ở bãi biển thì bị một người đàn ông tự xưng là nhân viên an ninh của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang yêu cầu rời khỏi khu vực.

Phía Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang sau đó xác nhận người nhắc nhở du khách là nhân viên của mình, nhưng cho rằng hành động chỉ nhằm cảnh báo nguy cơ rủi ro do khu vực không đảm bảo điều kiện tắm biển, không phải hành vi xua đuổi hay cấm cản.
Khu vực xảy ra sự việc hiện đang có tranh chấp ranh giới đất và mặt nước giữa Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty CP Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương. Cả hai bên đều đã xây dựng các công trình chắn ngang khu vực ven biển – gồm hàng rào dây kẽm gai và tường gạch.
Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đánh giá hoạt động xây dựng của hai bên là đúng phạm vi ranh giới được giao theo quyết định cho thuê đất, mặt nước. Tuy nhiên, các công trình này bị cho là làm mất mỹ quan, ảnh hưởng cảnh quan tự nhiên và giá trị hệ sinh thái.
Sở đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang yêu cầu hai doanh nghiệp tự tháo dỡ các công trình để trả lại không gian bãi biển cho cộng đồng.