TPHCM: Các quận, huyện gặp khó khăn về nguồn cung thực phẩm

Ngày 28-8, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TPHCM có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ - Trung tâm An sinh quận 4 và Phú Nhuận về công tác tiếp nhận, phân phối túi an sinh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu khảo sát các túi an sinh tại Trung tâm an sinh quận Phú Nhuận
Đồng chí Tô Thị Bích Châu khảo sát các túi an sinh tại Trung tâm an sinh quận Phú Nhuận

Theo các địa phương, công tác tiếp nhận túi an sinh và chăm lo cho các hộ dân khó khăn được đảm bảo.

Cụ thể, quận 4 được phân phối 22.251 suất và đã chuyển hết tới các hộ dân. Quận Phú Nhuận được phân phối 23.700 suất và đã phát đến các hộ dân.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lớn nhất mà các địa phương gặp phải hiện nay là nguồn cung cấp thực phẩm chưa đảm bảo, đặc biệt là rau xanh các loại dễ bị hư hỏng trước khi đến tay người dân. Mô hình “đi chợ hộ” cũng gặp nhiều khó khăn, khi các siêu thị, nhà cung cấp không đảm bảo số lượng nhu yếu phẩm theo các combo đã thông báo. Mặt khác, lực lượng tình nguyện viên không có giấy đi đường nên không thể vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân, nếu như không có lực lượng dân quân và các chiến sĩ tăng cường.…

TPHCM: Các quận, huyện gặp khó khăn về nguồn cung thực phẩm ảnh 1 Đồng chí Tô Thị Bích Châu kiểm tra túi an sinh tại Trung tâm an sinh quận 4

Tại buổi khảo sát, đồng chí Tô Thị Bích Châu ghi nhận các khó khăn của địa phương. Đồng chí cho biết, sẽ trao đổi lại với Ban Thường vụ Thành ủy, các thành viên của Trung tâm An sinh TPHCM để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương.

Tin cùng chuyên mục