TPHCM đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Nhật Bản

Hôm nay 5-4, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu lên đường sang thăm và làm việc tại Nhật Bản. 
Tham gia đoàn có các đồng chí: Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Đông Phong, giáo sư - tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM diễn ra từ ngày 5-4 đến ngày 13-4 nhằm tiếp tục khẳng định cam kết của TPHCM trong việc phát triển mối quan hệ toàn diện với các địa phương Nhật Bản; đưa quan hệ giữa TPHCM với các đối tác Nhật Bản đi vào chiều sâu và thực chất hơn; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư trong nhiều lĩnh vực; thúc đẩy trao đổi văn hóa, đối ngoại nhân dân; tiếp xúc với cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam... 
Qua chuyến thăm và làm việc, lãnh đạo TPHCM mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với tỉnh Aichi - địa phương được xem là trái tim công nghiệp của Nhật Bản, trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, ngoại giao nhân dân; tạo cú hích để tăng cường thu hút đầu tư từ Aichi vào TPHCM, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, hậu cần và công nghiệp công nghệ cao. 
Theo kế hoạch, tại tỉnh Nagano, đoàn sẽ tìm hiểu cách tiếp cận tiên tiến trong giải quyết các bài toán về môi trường, nguồn nước từ các trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Nagano và Nhật Bản; từ đó TPHCM sẽ có thêm thông tin định hướng trong việc hoạch định các chính sách về môi trường, giải quyết tình trạng ô nhiễm, khan hiếm nguồn nước… 
Trong thời gian làm việc tại tỉnh Hokkaido, dự kiến đoàn tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp thông minh của các tổ chức, cơ sở nông nghiệp địa phương; tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao giữa TPHCM và Hokkaido; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, trao đổi thương mại giữa hai địa phương.

Tin cùng chuyên mục