TPHCM hỗ trợ phát triển chuyên khoa y tế cho Bình Phước

Ngày 25-1, Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện tuyến cuối của thành phố vừa có buổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuyên khoa cho Sở Y tế Bình Phước.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cùng lãnh đạo các bệnh viện tiếp và làm việc với đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Bình Phước Ảnh: SỞ Y TẾ
Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cùng lãnh đạo các bệnh viện tiếp và làm việc với đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Bình Phước Ảnh: SỞ Y TẾ

Cụ thể, các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM như: Bệnh viện Bình Dân, Nhân Dân 115, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng Thành phố, Viện Tim… sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để sớm thành lập bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi của tỉnh Bình Phước, phát triển các chuyên khoa đột quỵ, can thiệp tim mạch, ngoại khoa … cho các bệnh viện đa khoa trên địa bàn.

Theo BSCK2 Đỗ Thị Nguyên, Phó Giám đốc điều hành Sở Y tế Bình Phước, nhiều năm qua, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã hỗ trợ chuyên môn rất nhiều cho ngành y tế tỉnh Bình Phước. Hiện nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa của người dân tỉnh Bình Phước rất lớn nhưng ngành y tế Bình Phước chưa đủ năng lực chuyên môn để đáp ứng.

“Nhiều trường hợp người dân phải tự đi hoặc do các bệnh viện của tỉnh chuyển về các bệnh viện chuyên khoa của TPHCM, ngành y tế Bình Phước mong được tiếp tục hỗ trợ đào tạo phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân”, BSCK2 Đỗ Thị Nguyên thông tin và mong muốn, ngành y tế TPHCM hỗ trợ cho việc thành lập một bệnh viện chuyên khoa đầu tiên của tỉnh, cụ thể là bệnh viện Sản – Nhi, hỗ trợ nâng cao năng lực để 2 Trung tâm y tế huyện Bình Long và Phước Long sớm thành lập trở lại bệnh viện hạng 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, lãnh đạo TPHCM đã quan tâm, chỉ đạo ngành y tế thành phố triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động chuyên môn trong phạm vi vùng và ngành y tế thành phố trong nhiều năm qua luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho hệ thống y tế các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, ĐBSCL và các tỉnh phía Nam.

Riêng đối với ngành y tế tỉnh Bình Phước, ngành y tế TPHCM luôn ghi nhớ và cảm ơn tỉnh Bình Phước đã quan tâm, hỗ trợ cho Bệnh viện Nhân Ái hoạt động hiệu quả, đồng thời chia sẻ những khó khăn khách quan, mong đợi phát triển nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên khoa tại tỉnh Bình Phước.

PGS-TS Tăng Chí Thượng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ với các bệnh viện của TPHCM để tiến hành khảo sát thực tế và thống nhất lộ trình hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước sớm thiết lập hệ thống Telemedicine để kết nối với các bệnh viện của TPHCM trong hội chẩn, tư vấn từ xa.

Tin cùng chuyên mục