TPHCM kiến nghị gỡ vướng khi điều chỉnh quy hoạch

Ngày 19-12, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM (QH-KT) đã có văn bản gửi Sở Tài chính và các UBND phường, xã, đặc khu về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc về quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trong quá trình sắp xếp trụ sở.

Khu đô thị tại phường Phú Thọ, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khu đô thị tại phường Phú Thọ, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Sở QH-KT, hiện nay, một số địa phương có nhu cầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhưng đa số đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố có thời hạn đến 2025. Do đó sẽ gặp khó khăn trong việc không đảm bảo thời hạn hiệu lực theo Điều 59 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để làm cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu.

Sở QH-KT đang nghiên cứu tham mưu UBND TPHCM xem xét gia hạn thời hạn hiệu lực của các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn để các đơn vị có cơ sở tiếp tục thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng theo quy hoạch quy định.

Liên quan đến công tác xử lý, sắp xếp các tài sản công (trụ sở cơ quan) sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, Sở QH-KT cho biết, trước đây UBND TPHCM đã giao Sở Tài chính chủ trì. Theo đó, tài sản nhà, đất dôi dư được ưu tiên bố trí làm trụ sở cho các cơ quan có nhu cầu; tiếp theo là sử dụng cho giáo dục, y tế, văn hóa, công trình công cộng; trường hợp không phù hợp sẽ tổ chức bán đấu giá, cho thuê theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Do đó, để có đầy đủ nội dung tham mưu báo cáo UBND TPHCM, Sở QH-KT đề nghị Sở Tài chính và UBND 168 phường, xã và đặc khu rà soát, có ý kiến cụ thể các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, hoặc các quy định pháp luật có liên quan và các khó khăn khác. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính và UBND 168 phường, xã và đặc khu, Sở QH-KT sẽ tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM báo cáo Bộ Xây dựng để tháo gỡ vướng mắc.

Tin cùng chuyên mục