TPHCM lần đầu ra mắt mô hình xe máy chữa cháy lưu động

Sáng 19-1, (tức 28 Tết Nguyên đán), UBND phường 10, quận 8, TPHCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt mô hình xe máy chữa cháy lưu động trong khu dân cư trên địa bàn.

Đây cũng là địa bàn đầu tiên ở TPHCM ra mắt mô hình này. Mô hình được thành lập nhằm mục đích cơ động, sẵn sàng đối phó, xử lý nhanh với các tình huống cháy, nổ xảy ra trong khu dân cư, nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân yên tâm đón tết.

Tại lễ ra mắt, Thượng tá Trương Thành Lanh, Phó Trưởng Công an quận 8 cho biết, để công tác chữa cháy hiệu quả cần phải xác định được “thời điểm vàng” là thời điểm không quá 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra. Khi đám cháy mới bùng phát, nếu lực lượng tại chỗ có thể xử lý và dập tắt kịp thời thì có thể kéo giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất.

Lãnh đạo Phòng, P07 (Công an TPHCM), Công an quận 8 tại lễ ra mắt. Ảnh: P.Nam

Lãnh đạo Phòng, P07 (Công an TPHCM), Công an quận 8 tại lễ ra mắt. Ảnh: P.Nam

Thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng ra toàn bộ 16 phường thuộc quận. Xe máy chữa cháy lưu động được thiết kế gọn nhẹ với mỗi xe gồm từ 4 đến 6 bình chữa cháy với sự huy động khoảng 10 xe máy từ lực lượng PCCC tại chỗ, sẽ cơ động len lỏi vào trong các hẻm sâu, nhỏ trong khu dân cư trên địa bàn phường để xử lý ngay từ ban đầu các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Xe máy chữa cháy lưu động được thiết kế gọn nhẹ với mỗi xe gồm từ 4 đến 6 bình chữa cháy. Ảnh: P.Nam

Xe máy chữa cháy lưu động được thiết kế gọn nhẹ với mỗi xe gồm từ 4 đến 6 bình chữa cháy. Ảnh: P.Nam

Mô hình xe máy chữa cháy lưu động là hiện thực hóa phương châm, hành động về PCCC gồm “3 sẵn sàng” gồm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả và “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ, được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục