TPHCM: Lùi thời gian công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2021-2022 do bổ sung chỉ tiêu lớp 10 chuyên

Trưa 20-8, trao đổi với PV Báo SGGP, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ được lùi thời gian công bố 3 ngày so với kế hoạch trước đó. Dự kiến, điểm chuẩn sẽ được công bố vào ngày 23-8.
Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Trước đó, ngày 19-8, UBND TPHCM đã có quyết định cho phép Sở GD-ĐT TP xét tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao và tuyển thêm 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên năm học 2021 - 2022. 

Do đó, hiện nay Sở này đang tính toán để công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên hệ bổ sung. Dự kiến, trong hôm nay (20-8) sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên hệ bổ sung. 

Lý giải nguyên nhân lùi thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường các trường THPT công lập, đại diện Sở GD-ĐT TP thông tin, hiện nay Sở đang hoàn tất tuyển sinh lớp 10 chuyên hệ bổ sung. Những học sinh không trúng tuyển nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 không chuyên trong trường chuyên sẽ được tiếp tục xét đến 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường. 

Sở GD-ĐT TP lưu ý, đối với những học sinh được tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên sẽ không được hưởng chính sách tài chính của học sinh chuyên nếu sĩ số lớp học đã vượt quá 35 học sinh/lớp.

Năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TPHCM không tổ chức khai giảng năm học. Kế hoạch thời gian năm học được điều chỉnh theo hướng phù hợp tình hình dịch bệnh.

Trong đó, hai bậc THCS và THPT sẽ tổ chức lớp và củng cố kiến thức cho học sinh bắt đầu từ ngày 1-9-2021. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6-9-2021 đến ngày 15-1-2022 (18 tuần thực học và 1 tuần dự trữ). Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 17-1-2022 đến ngày 28-5-2022 (17 tuần thực học và 1 tuần dự trữ). Kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31-5-2022. Các trường THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2022.

Riêng đối với bậc tiểu học, thời gian bắt đầu năm học 2021-2022 từ ngày 8-9 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức). Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 20-9-2021 đến 22-1-2022 (18 tuần thực học). Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 24-1-2022 đến 28-5-2022 (17 tuần thực học). Kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31-5-2022. Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30-6-2022.

Tin cùng chuyên mục