TPHCM mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore

Chiều 17-6, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi tiếp ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM, cùng đoàn doanh nghiệp Singapore tiêu biểu, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
z6714295869071_4d1d022d6dcde0a5169e8ab0a9344b05.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (trái) và ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, hai bên cùng trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác đầu tư – thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng mà Singapore đang đầu tư như phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, kinh tế số, xuất khẩu điện gió ngoài khơi, mô hình khu công nghiệp hợp tác thế hệ mới VSIP 2.0…

Tổng Lãnh sự Pang Te Cheng khẳng định, giữa Singapore và TPHCM vẫn còn nhiều dư địa hợp tác, trong đó có thể kể đến các lĩnh vực như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển cảng nước sâu Cần Giờ, công nghiệp 4.0, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm an ninh lương thực…

z6714295883899_144738f897ace7cf159ee4475d85f67d.jpg
Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Đồng chí Nguyễn Văn Được đã chia sẻ thông tin về quy hoạch không gian phát triển của TPHCM mở rộng (sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu), với tầm nhìn phân vùng chức năng chiến lược: Bình Dương sẽ phát triển thành trung tâm công nghiệp, Vũng Tàu thành thủ phủ du lịch biển, cảng biển và năng lượng sạch, còn TPHCM tiếp tục giữ vai trò trung tâm tài chính và công nghệ cao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng liên kết vùng.

z6714295849011_eff40063e040bbfc4ab7abdb8f0adc2a.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chào hỏi doanh nghiệp Singapore. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện các doanh nghiệp lớn của Singapore như CapitalLand, Keppel Land, Sembcorp, Grab Việt Nam, Mapletree… cũng đã giới thiệu những dự án đầu tư hiện hữu và kế hoạch mở rộng tại TPHCM, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Thành phố. Các doanh nghiệp nhấn mạnh mong muốn đầu tư bền vững, lâu dài, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn hướng đến đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự hiện diện và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Singapore, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi tại Vũng Tàu, Cần Giờ. Với chủ trương đa dạng hóa ngành nghề và đối tác đầu tư, TPHCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Singapore và Thành phố cùng phát triển hài hòa, bền vững.

z6714295858514_68a0a5678cb6c71a2a3b6c228282083b.jpg
Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi tiếp lần này được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối giữa các cơ quan quản lý, nhà đầu tư Singapore và các dự án phát triển trọng điểm của TPHCM. Qua đó, hai bên hy vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Singapore, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới ký kết Bản kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.

Tin cùng chuyên mục