TPHCM: Năm 2024, đưa vào hoạt động 3 bệnh viện khu vực cửa ngõ

Theo kế hoạch, 3 bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức sẽ đưa vào sử dụng năm 2024.

Sáng 4-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm Trưởng đoàn kiểm tra thực địa các dự án công trình y tế trọng điểm và dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM (Ban Quản lý) đã báo cáo tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân... các dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kiểm tra thực địa công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kiểm tra thực địa công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân là hết sức quan trọng, thành phố và Trung ương đã dành nguồn lực lớn cho 3 bệnh viện khu vực cửa ngõ này. 3 bệnh viện không chỉ đóng vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố mà còn cho cả các vùng lân cận.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có đặc thù vừa phải xây dựng nhưng vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, do đó phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và sự phối hợp các bên, cơ bản đến nay, tiến độ xây dựng tương đối đáp ứng và Ban Quản lý cũng đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ.

Song song, 2 bệnh viện cửa ngõ khác là Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng đang trên đường về đích. Theo kế hoạch, cả 3 bệnh viện trên sẽ đưa vào sử dụng năm 2024.

“Hiện có một vấn đề quan trọng cần làm là 3 gói trang thiết bị cho 3 bệnh viện này phải đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại để phục vụ người dân. Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành, khi bệnh viện xây xong thì các thiết bị cũng phải sẵn sàng đưa vào sử dụng”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kiểm tra thực địa dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2). Ảnh: CAO THĂNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kiểm tra thực địa dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2). Ảnh: CAO THĂNG

Tại dự án xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2), ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, hiện công trình vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ.

Cụ thể, hiện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh chưa bàn giao mặt bằng phần diện tích đất hơn 8.000m2; trong 1 phần đất hơn 18.000m2 được bàn giao ngày 20-7 có một ngôi mộ nhưng gia đình không đồng ý di dời.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, đây là công trình đặc thù, tính chất vừa là công trình giáo dục vừa y tế nằm trong cụm y tế Tân Kiên – cụm y tế trọng điểm của thành phố. Hiện, dự án còn vướng vấn đề giải phóng mặt bằng, thành phố đã rất lắng nghe, trao đổi và tìm mọi cách bổ sung các điều kiện, đáp ứng yêu cầu của các hộ dân.

“Trong tháng 11, địa phương sẽ giải quyết xong vấn đề này, và nếu đúng như kế hoạch thì công trình sẽ về đích đúng hạn”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin và cho biết, công trình này sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho thành phố; là mô hình kiểu mẫu viện – trường đào tạo cho lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố bị chậm tiến độ sau nhiều năm khởi công. Ảnh: CAO THĂNG

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố bị chậm tiến độ sau nhiều năm khởi công. Ảnh: CAO THĂNG

Tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố (phường An Khánh, TP Thủ Đức), theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, đây là công trình đáng lẽ phải hoàn thành cách đây 5-6 năm. Tuy nhiên, năng lực nhà thầu có vấn đề cũng như nhiều nội dung liên quan, dẫn đến không đảm bảo cam kết khi trúng thầu về chất lượng các nguyên vật liệu.

Mới đây, thành phố đã quyết định thay đổi chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực tiếp làm chủ đầu tư. Hiện ban đang rất nỗ lực, triển khai đúng tiến độ, dự kiến đầu năm 2024 tái khởi động công trình và hoàn thành trong 6 tháng sau.

Trước đó, Báo SGGP cũng đã có vệt thông tin phản ánh thực trạng ì ạch các công trình y tế trọng điểm tại các bệnh viện đa khoa khu vực, cụm y tế Tân Kiên và các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Thông tin tạo được sự quan tâm của dư luận và các ngành chức năng. Đến nay, nhiều công trình đã được đốc thúc, triển khai nhanh, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tin cùng chuyên mục