TPHCM phát động tháng cao điểm chăm lo người nghèo

Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người nghèo, chăm lo trẻ mồ côi, đỡ đầu sinh viên học tập.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao bảng tượng trưng hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo trong năm 2023 đến các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao bảng tượng trưng hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo trong năm 2023 đến các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM.

Theo đó, hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo” sẽ diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2023, nhân kỷ niệm Ngày Thế giới chống đói nghèo (17-10) và kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2023).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Kim Yến chia sẻ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM phấn đấu vận động quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố vận động đạt trên 125 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí này, thành phố tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến người khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện học nghề, học bổng; hỗ trợ thẻ BHYT cho người khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao phương tiện sinh kế đến người dân khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao phương tiện sinh kế đến người dân khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ phát động, các đơn vị, cá nhân đã trao kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trao tặng kinh phí hỗ trợ 97 phương tiện sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Nhà tài trợ trao hỗ trợ 150 máy vi tính cho học sinh hiếu học khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà tài trợ trao hỗ trợ 150 máy vi tính cho học sinh hiếu học khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 2.298 học sinh, sinh viên; vận động đỡ đầu 53 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường; trao tặng 20 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ) cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn (trong số 200 sổ); tặng 150 máy vi tính cho học sinh hiếu học khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 10 tỷ đồng.

Theo đồng chí Trần Kim Yến, tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, bằng những hành động thiết thực, cụ thể chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao cảm ơn các đơn vị, cá nhân đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao cảm ơn các đơn vị, cá nhân đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây cũng chính là hành động thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trần Kim Yến kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần tương thân, tương ái, chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao hỗ trợ đến đại diện các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao hỗ trợ đến đại diện các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để kêu gọi sự đóng góp chăm lo người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ phối hợp Đài Truyền hình TPHCM tổ chức Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22 năm 2023. Dự kiến diễn ra vào ngày 31-10-2023 tại Nhà hát Đài truyền hình thành phố.

Thông tin đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, gửi về:

* Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1.

* Bằng phương thức chuyển khoản:

- Đơn vị thụ hưởng: Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM.

- Số tài khoản: 1000000123456789 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội TPHCM. Mã ngân hàng 01207001.

* Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ từ 50 triệu đồng trở lên sẽ trao bảng tượng trưng tại Chương trình văn nghệ.

Tin cùng chuyên mục