TPHCM: Tăng trưởng tín dụng 5 tháng thấp hơn cả nước

Ngày 5-6, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết, tín dụng trên địa bàn TPHCM trong 5 tháng đầu năm 2023 dự ước tăng khoảng 2,43% so với cuối năm 2022, thấp hơn mức 3,17% của cả nước. Tín dụng 5 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 và 2021 (ở mức tương ứng 8,8% và 4,76%).

Tín dụng 5 tháng tại TPHCM tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các nhóm ngành là động lực tăng trưởng kinh tế. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khó khăn của các thị trường là những yếu tố chính dẫn đến tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm tại TPHCM thấp. Tuy nhiên, với chuyển biến tích cực từ nền kinh tế nói chung và kinh tế TPHCM nói riêng trong quý 2-2023 sẽ là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Theo đó, tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngược lại tăng trưởng kinh tế là môi trường, là điều kiện thuận lợi để mở rộng và tăng trưởng tín dụng.

Tin cùng chuyên mục