TPHCM tập trung xây dựng môi trường văn hóa đi đôi với giáo dục công dân

Tiếp đoàn khảo sát tổng kết lĩnh vực văn hóa – xã hội và xây dựng con người phục vụ công tác tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM phải tiếp nối, giữ gìn và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực văn hóa tinh thần để tạo thành sức mạnh nội sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 16-10, Đoàn công tác nhóm 3 của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc với TPHCM về thực tiễn triển khai công tác trên lĩnh vực văn hóa – xã hội và xây dựng con người phục vụ công tác tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc tổng kết trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng con người Việt Nam tại TPHCM có ý nghĩa riêng, góp phần vào công tác tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Theo đồng chí, đây là vấn đề rộng, lớn, đa dạng, phong phú, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện, thấu đáo. Cuộc tổng kết như “đãi cát tìm vàng” bởi đây là lĩnh vực chưa có định nghĩa đầy đủ và là lĩnh vực lớn, đó là sự tương tác giữa con người và thể hiện ở từng cá nhân, từng mối quan hệ xung quanh. Nó đa dạng theo dòng thời gian và không giới hạn không gian, không giới hạn dân tộc, tôn giáo…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực tiễn tại TPHCM vô cùng phong phú, đa dạng. Dù đã có nhiều cuộc tổng kết các nghị quyết của Trung ương nhưng vẫn chưa thể nêu hết được. Thực tiễn đó còn được thể hiện qua tổng kết chuyên đề, sách vở và các bài viết của nhiều nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học nghệ thuật đã viết về TPHCM. Đây là cả một kho tàng cần tìm đọc, nghiên cứu thêm để tìm ra hệ giá trị trong lĩnh vực văn hóa suốt chặng đường Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã thực hiện 40 năm qua và cả trước đó nữa.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội, con người với mục tiêu là phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. TPHCM luôn bám sát định hướng này. Trong đó, TPHCM xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thích ứng với bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế…

Thành tựu trong 40 năm qua tại TPHCM có thể không thể kể hết nhưng nổi bật lên đó là lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường, an ninh xã hội…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những mặt được, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ những bất cập, tồn tại như giải pháp về huy động và phát huy mọi nguồn lực trên lĩnh vực này chưa tương xứng và thiếu đồng bộ. “Lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng con người tại thành phố chưa ngang tầm với phát triển kinh tế”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa - xã hội và xây dựng con người TPHCM trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng con người thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, vừa giữ được cốt cách bản sắc vốn có từ thời cha ông đi mở cõi ở vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM, vùng đất phương Nam, là nơi hội tụ văn hóa của 54 dân tộc anh em. Đó còn là nơi giao hòa sắc thái văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới; một trung tâm kinh tế, văn hóa đặc trưng và có truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa khí hào sảng, năng động, sáng tạo được hình thành hàng trăm năm qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM phải tiếp nối, giữ gìn, phát huy và tiếp tục khai thác mạnh mẽ các nguồn lực văn hóa tinh thần để tạo thành sức mạnh nội sinh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi lại với các đại biểu về những vấn đề cấp bách và lâu dài trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng con người Việt Nam tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến nhận thức đổi mới tư duy quản lý văn hóa, sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế…

Đồng chí nhắc lại, điều này đã được nêu trong Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, TPHCM tập trung xây dựng môi trường văn hóa đi đôi với giáo dục công dân và xem đây là nhiệm vụ cốt lõi để hình thành thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Cùng với đó, tập trung xây dựng môi trường bình đẳng, công bằng, nhân ái, để mọi người sống trên mảnh đất này tự hào là công dân của thành phố, tuân thủ pháp luật như là công việc thường nhật… Ngoài ra, quan tâm bồi đắp những nhân cách, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, lý tưởng sống.

TPHCM đã và đang triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM; triển khai Quyết định 1755 của Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020-2030 và Quyết định phê duyệt đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM, giai đoạn 2020-2030”, gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định đây là tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ của thành phố mang tên Bác.

Tin cùng chuyên mục