TPHCM và Hà Nội có nhiều điểm tương đồng có thể cùng đề xuất Trung ương

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thời cơ cũng như những khó khăn hiện nay tác động chung, đặt ra cho hai thành phố những thách thức gần giống nhau nên việc kết nối, hợp tác, hỗ trợ nhau lúc này là rất quan trọng và cần thiết.

Ngày 18-10, tại Hội trường Thống Nhất, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai thành phố.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự, về phía Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Về phía Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự và tiếp đoàn có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo TPHCM trân trọng cảm ơn TP Hà Nội đã chia sẻ, quan tâm, hỗ trợ TPHCM về vật chất, tinh thần, nhất là trong đợt dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thời cơ cũng như những khó khăn hiện nay tác động chung, đặt ra cho hai thành phố những thách thức gần giống nhau nên việc kết nối, hợp tác, hỗ trợ nhau lúc này là rất quan trọng và cần thiết. “Hai thành phố đều nêu cao mục tiêu trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực thi, chia sẻ những mặt làm được và chưa được, học hỏi lẫn nhau những điều hữu ích”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh; đồng thời định hướng hai bên tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả các nguồn lực phát triển. Cùng với đó, chia sẻ các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách có liên quan đến tài chính ngân sách; công tác quy hoạch quản lý đô thị; giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại như ách tắc giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TPHCM 9 tháng năm 2023. Trong đó, đồng chí chia sẻ kinh nghiệm trong các nội dung TPHCM triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ TP Hà Nội, nhất là kinh nghiệm về kết nối vùng cũng như triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt là quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch ven sông.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng chia sẻ cách làm của TPHCM trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và khẳng định sẽ có nhiều kinh nghiệm phù hợp để TP Hà Nội quan tâm, nghiên cứu khi đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô. Cũng theo đồng chí, về vấn đề này, TPHCM và TP Hà Nội cũng có nhiều điểm tương đồng có thể cùng đề xuất Trung ương. Chẳng hạn, cùng đề xuất cơ chế để huy động nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển theo mục tiêu phát triển của mỗi thành phố. Cùng với đó, có thể cùng với nhau đề xuất có cơ chế để hai thành phố đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị đến năm 2035.

Chia sẻ một số kinh nghiệm về hoạt động của HĐND, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian qua, HĐND TPHCM đã linh hoạt về hình thức; đổi mới về nội dung; đa dạng cách thức tiếp cận đối tượng được giám sát. Trong đó, HĐND TPHCM triển khai giám sát trực tiếp và trực tuyến, giám sát qua báo cáo, qua nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng xã hội; giám sát chuyên đề và giám sát tại kỳ họp. Đặc biệt, TPHCM giám sát qua kênh giám sát trực tiếp “Dân hỏi chính quyền trả lời”, Đối thoại cùng chính quyền thành phố. Đến nay, có 82.866 lượt tương tác trên nền tảng xã hội của chương trình và gần 250.000 người tiếp cận trên fanpage. Đặc biệt, TPHCM thành lập Tổ công tác rà soát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND TPHCM, bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ về hoạt động của HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ về hoạt động của HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ thêm tại hội nghị về những khó khăn khi TPHCM có một số quận đông dân, tạo sức ép rất lớn đến các đơn vị hành chính, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải mong muốn TP Hà Nội chia sẻ về giải pháp để giảm tải khó khăn đối với các địa phương này. Bên cạnh đó là kinh nghiệm về tổ chức bộ máy dưới phường là tổ dân phố…

Đồng lòng gánh vác trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao

Trao đổi lại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng thông tin về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023 và kinh nghiệm TP Hà Nội triển khai để đạt được kết quả trên.

Về hoạt động của HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà nội đã ban hành Đề án 15 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Trong đó, đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong hoạt động của HĐND các cấp. TP Hà nội có cơ chế phối hợp 4 cơ quan, gồm: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

“Ở HĐND TP Hà Nội, khi giám sát chất vấn, đặc biệt là chất vấn tài chính thì có nghị quyết chất vấn. Trong đó, phải định lượng cụ thể tất cả mọi việc mà các sở, ngành, quận, huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh. Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội cũng thực hiện giao ban định kỳ với các quận, huyện và nối đến các xã, thị trấn để lan tỏa các giải pháp thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng. Thành phố đã giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kể cả khi tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thế giới có những diễn biến phức tạp, kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao. TPHCM cũng luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm nhiều cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của TPHCM và TP Hà Nội đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cả nước trong thời gian qua.

“Tình cảm giữa Hà Nội và TPHCM chúng ta là sự gắn kết máu thịt, tình nghĩa suốt chiều dài lịch sử, đồng lòng cùng gánh vác những trách nhiệm to lớn mà Đảng và nhân dân giao phó. Những bước đi của TPHCM và Hà Nội không chỉ là thành tựu, niềm vui của hai thành phố mà còn là niềm mong mỏi, tự hào chung của cả nước”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Đồng thời bày tỏ, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai thành phố, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và TPHCM đã có những triển vọng tốt. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn hai thành phố tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện để phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau, để cùng nhau phát triển.

Tin cùng chuyên mục