TPHCM xem xét thay cán bộ nếu có nơi làm không tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu, tăng cường các biện pháp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, chủ dự án, người đứng đầu có cam kết cụ thể tiến độ hoàn thành theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nơi nào làm không tốt, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét thay đổi cán bộ nơi đó.

Ngày 20-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban cán sự Đảng UBND và UBND TPHCM. Cùng với đó, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm cố gắng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện sự quyết liệt, nghiêm khắc và trách nhiệm cao, đem lại kết quả giải ngân vốn đầu tư công tăng dần theo thời gian.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, ở từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có khi có một đơn vị làm chưa tốt. Tại hội nghị đã nhận diện 8 nguyên nhân chủ quan dẫn đến công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công thấp. Trong đó, có công tác dự báo, quá trình triển khai, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư chưa sát với nhu cầu thực tế, chưa sát với khả năng thực hiện...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác phối hợp, đôn đốc chưa tốt giữa các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án. Từ đó dẫn đến một số công trình, dự án trọng điểm, cấp bách bị vướng đến giờ này. Một số chủ đầu tư có năng lực hạn chế, nên có những việc mình phải làm, nên làm và cần làm lại không làm.

Do đó, TPHCM phải lưu ý đến khâu kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Trong phối hợp tổ chức thực hiện, xử lý những vướng mắc có một số cơ quan, đơn vị phải lấy ý kiến nhiều lần, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công.

“Chúng ta cứ loay hoay làm thủ tục lấy ý kiến, cho ý kiến rồi nghiên cứu câu từ trả lời lòng vòng, cuối cùng không thực hiện được, điều này là không được”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc nhở. Chính điều này làm mất nhiều thời gian và cho thấy sự thiếu trách nhiệm. Từ đó đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, khi trả lời phải trả lời rõ ràng là được hay không được.

Lãnh đạo các quận huyện và TP Thủ Đức dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo các quận huyện và TP Thủ Đức dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, thời gian tới TPHCM tiếp tục quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công mà nguyên nhân không do yếu tố khách quan. Các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, chủ dự án, người đứng đầu có cam kết cụ thể tiến độ hoàn thành theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nơi nào làm không tốt, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét thay đổi cán bộ nơi đó.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban cán sự Đảng UBND TPHCM bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy – HĐND TPHCM để chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đầu tư công vì đây không chỉ là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM biểu dương các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Cùng với đó là nhắc nhở, lưu ý các đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp; nghiêm khắc phê bình một số địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp.

Đồng thời khẳng định, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố. Vì vậy, tất cả cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm, nỗ lực và thử thách chính mình, phải cố gắng hoàn thành với các điều kiện, khả năng cao nhất có thể. Điều này còn là sự chuẩn bị cho kế hoạch các năm tiếp theo một cách đàng hoàng, kịp thời.

Liên quan đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nêu rõ có 2 phương án xử lý và gửi đến Thường trực Chính phủ. Dự kiến cuối năm 2023, dự án này sẽ vận hành, đưa vào hoạt động, còn hoàn thành thì cần thêm thời gian.

Tin cùng chuyên mục