Trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15-9 đưa tin TAND TPHCM vừa quyết định trả hồ sơ vụ “chạy” quota ở Bộ Thương mại cho VKSND tối cao để điều tra bổ sung vì qua nghiên cứu hồ sơ, tòa thấy có dấu hiệu lọt người, lọt tội.
Theo TAND TPHCM, trong vụ án này ngoài 14 bị cáo đã bị truy tố ra xét xử trước tòa, Viện kiểm sát cần truy tố thêm 9 đối tượng về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Làm môi giới hối lộ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Ngoài ra, VKSND tối cao cũng cần tăng khung hình phạt truy tố từ khoản 3 Điều 279 Bộ luật Hình sự về tội “Nhận hối lộ” (có mức án từ 15 đến 20 năm tù) lên khoản 4 (mức án 20 năm, chung thân hoặc tử hình) đối với nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu và nguyên Phó Vụ trưởng Vụ XNK Bộ Thương mại Lê Văn Thắng. Lý do là tuy số tiền nhận hối lộ của hai bị cáo Dâu và Thắng nằm trong quy định tại khoản 3, nhưng hậu quả từ hành vi này gây ra thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng quy định trong khoản 4.
Ngày 15-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh xác nhận có việc TAND TPHCM trả hồ sơ vụ án cho VKSND tối cao điều tra bổ sung, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì phải hỏi người trực tiếp theo dõi vụ án này là Phó Chánh án TAND TP Phan Tánh. Tuy nhiên, ông Phan Tánh đã từ chối cung cấp lý do vì sao trả hồ sơ, đồng thời không xác nhận những nội dung đăng trên báo Thanh Niên.
A.C.