Trân quý nghĩa cử và sự phấn đấu của các đồng chí bí thư chi bộ khu phố/ấp

Ngày 1-2, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình Thường trực Thành ủy thăm và chúc tết bí thư chi bộ ô khu vực, bí thư chi bộ chung cư tiêu biểu Tết Giáp Thìn 2024 tại quận 7.

Quận 7 có 5 đồng chí bí thư chi bộ ô khu vực, chi bộ chung cư tiêu biểu, gồm các đồng chí: Nguyễn Minh Trực, Bí thư Chi bộ ô khu vực số 9 (Đảng bộ phường Phú Thuận); Bùi Anh Phương, Bí thư Chi bộ chung cư nhà ở Phú Mỹ (Đảng bộ phường Phú Mỹ); Vũ Văn Thanh, Bí thư Chi bộ ô khu vực 13 (Đảng bộ phường Tân Quy); Bùi ngọc Phương, Bí thư Chi bộ ô khu vực 10 (Đảng bộ phường Tân Thuận Tây) và Phạm Thanh Quyền, Bí thư Chi bộ ô khu vực 11 (Đảng bộ phường Tân Phong).

1-7054.jpg

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, những năm qua, Thành ủy TPHCM đã có nhiều cơ chế, chủ trương để quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện nâng cao năng lực, phát huy vai trò của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ khu phố/ấp trên địa bàn thành phố. Có chế độ phụ cấp theo quy định chung và đặc thù riêng của TPHCM dành cho cấp ủy và bí thư chi bộ khu phố/ấp. Đồng thời, tổ chức các giải pháp giáo dục điển hình, biểu dương bí thư chi bộ khu phố/ấp, được tổ chức từ địa phương đến thành phố.

“Năm 2023, TPHCM đã biểu dương bí thư chi bộ khu phố/ấp toàn thành phố và đồng chí Bí thư thành ủy TPHCM trực tiếp tuyên dương từng đồng chí. Từ năm 2024, nội dung này sẽ được đưa vào hoạt động thường xuyên và có sự phân cấp từ cơ sở đến thành phố. Đặc biệt, Thành ủy TPHCM đã đưa chức danh bí thư chi bộ khu phố/ấp vào chương trình thăm tết của Thành ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin thêm.

Điểm qua tiểu sử của các đồng chí bí thư chi bộ ô khu vực, chi bộ chung cư tiêu biểu của quận 7 cũng như thành tích nổi bật của các đồng chí trong công tác tại địa phương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, các đồng chí đã có những năm tháng nhiệt huyết cống hiến cho cơ quan, đơn vị và khi về hưu tiếp tục gắn bó rất chặt chẽ với địa bàn dân cư nơi sinh sống.

“Các đồng chí đã nỗ lực phấn đấu rất tốt, phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm của chi bộ, cấp ủy và vai trò người đứng đầu với ban điều hành khu phố, ban quản trị chung cư và các đoàn thể nhân dân để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát triển địa phương", đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương. Điều đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận, uy tín để triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần lãnh đạo các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những phấn đấu của các đồng chí đối với sự phát triển của địa phương; mong muốn các bí thư chi bộ ô khu vực, chi bộ chung cư tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Một số hình ảnh Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo quận 7 tặng quà, chúc tết các bí thư chi bộ ô khu vực, bí thư chi bộ chung cư tiêu biểu tại quận 7:

7-5534.jpg
5-8374.jpg
2-3663.jpg
3-683.jpg
4-6933.jpg

Tin cùng chuyên mục