Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng ở Nhà Bè

Sáng 7-11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự buổi họp mặt kỷ niệm 105 ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022), lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại huyện Nhà Bè.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng ở Nhà Bè ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Văn Quảng (xã Phú Xuân)
Phát biểu ôn lại lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và thời đại của sự kiện này. Trong đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam; khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam.

Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, đồng chí Phạm Minh Huấn cho biết những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Nhà Bè đã chung tay xây dựng huyện phát triển toàn diện mọi mặt.

Năm 2022, bước qua dịch bệnh, huyện Nhà Bè đã đạt mức phục hồi kinh tế xã hội rất tích cực. Thu ngân sách đến hết tháng 9 đã đạt 99,5% kế hoạch năm.

Dịp này, Đảng bộ huyện Nhà Bè trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng. Trong đó có một đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, là đồng chí Lâm Tấn Thành, sinh năm 1932, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Thị trấn Nhà Bè; một đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là đồng chí Trịnh Văn Quảng, sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ xã Phú Xuân.

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Huấn vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng ở Nhà Bè ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lâm Tấn Thành. Ảnh M.HOA
Sau buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã tới nhà riêng của đồng chí Lâm Tấn Thành, ở thị trấn Nhà Bè để trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lâm Tấn Thành quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ở tuổi 90, dù sức khỏe đã giảm sút ít nhiều nhưng đồng chí vẫn còn khá minh mẫn, bày tỏ niềm vui và vinh dự khi nhận Huy hiệu Đảng trong dịp này.

Tin cùng chuyên mục