Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian qua, có hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị lén lút đổ bỏ, tiêu hủy.
Thời gian qua, có hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị lén lút đổ bỏ, tiêu hủy.

Theo phản ánh, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng bị làm giả, đổ bỏ, tiêu hủy trái phép. Đáng lo ngại, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, lén lút, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Riêng đối với mặt hàng mỹ phẩm giả, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là chi phí kiểm nghiệm quá cao so với mức phạt hành chính. Có trường hợp chi phí kiểm nghiệm lên tới 100 triệu đồng, trong khi mức phạt chỉ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Thực tế này khiến công tác xử lý gặp khó, làm giảm tính răn đe, tạo kẽ hở cho hàng kém chất lượng tiếp tục lưu hành trên thị trường.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả. Trong đó, Bộ cần tập trung rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

Bộ Y tế cũng được giao nghiên cứu, xử lý các vấn đề báo chí nêu, đặc biệt là liên quan đến chi phí kiểm nghiệm, thủ tục giám định cũng như nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục