Triển khai toàn diện công tác Đảng làm nền tảng chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phục vụ nhân dân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Quận ủy quận 7 quan tâm đến công trình của Đại hội Đảng bộ sắp tới, trong đó, các nội dung vừa đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ chung, vừa gắn liền với giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân.

Chiều 29-3, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận ủy quận 7 tổ chức Hội nghị lần thứ 34. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Thu phí vận chuyển rác sinh hoạt qua app

Thực hiện chủ đề năm 2024 của TPHCM, quận 7 đề ra 38 nhiệm vụ cụ thể. Quý 1, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của quận ước tăng 7,3% so cùng kỳ; có 292 doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công của quận ước đạt 10,7%.

6HH01445.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hiện quận tập trung xây dựng dữ liệu chuyển đổi số phục vụ quản lý Nhà nước.

Cụ thể, quận đã tích hợp dữ liệu xong ở khối đô thị với 114 chung cư, 458 tuyến đường, 540 hẻm, 100 cây cầu, 410 kênh rạch, 25 trụ nước chữa cháy.

Khối văn hóa đã tích hợp xong 2.503 cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm, 266 nhà thuốc, 168 phòng khám, bệnh viện.

Khối kinh tế đã tích hợp 4.906 cơ sở kinh doanh; 38.883 doanh nghiệp; 165 cửa hàng, siêu thị, chợ.

6.JPG
Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh thông tin tại hội nghị

Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết thêm, bên cạnh việc đã triển khai nhiều nội dung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, trong quý 2, quận sẽ thu phí rác thải sinh hoạt qua app. Quận cũng tập trung triển khai Đề án kinh tế đêm, trong đó ra mắt 1 dự án kinh tế đêm và thiết kế được bộ nhận diện kinh tế đêm của quận…

Chú trọng giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 7 trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, tạo ra nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Đảng bộ quận 7 đã quyết tâm tổ chức bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ nhiều nguồn khác nhau để kết nạp Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua việc quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo cán bộ.

Đồng chí chia sẻ, quận 7 tự hào có khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Song, để có khu đô thị như vậy, nhiều người dân đã đồng thuận di dời để nhường đất cho địa phương thực hiện dự án và sự hiện diện của khu đô thị đã tạo ra sự chênh lệch về điều kiện sống ở các khu dân cư trên địa bàn khá lớn.

“Làm gì để kéo giảm khoảng cách này?”, đồng chí cho biết đã từng đặt câu hỏi như vậy.

Và khi trở lại quận 7, đồng chí bày tỏ bất ngờ khi thấy quận 7 đã quyết tâm trong vận động nhân dân mở rộng hẻm, chỉnh trang đô thị, để không còn những hẻm chật hẹp, để kênh rạch xanh, sạch hơn. Nhiều khu đất bị rác thải gây ô nhiễm được chuyển hóa thành công viên. Quận 7 cũng xây dựng Bệnh viện quận 7 thành bệnh viện kiểu mẫu ở phía Nam thành phố để đảm bảo yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

5. okJPG.JPG
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo

Dẫn chứng nhiều câu chuyện, nhiều trăn trở về giao thông, đô thị, các hạng mục phục vụ dân sinh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao cách làm của quận 7. Điều đó cho thấy nội lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng của quận ngày càng mạnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo được đảm bảo, để đạt được mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân, xây dựng quận ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đồng thuận với các nhóm giải pháp quận đã đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí lưu ý thêm, chỉnh trang đô thị phải quan tâm đến phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy gắn với vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu quận 7 quan tâm đến công trình của Đại hội Đảng bộ sắp tới, trong đó, các nội dung vừa đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ chung, vừa gắn liền với giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân.

Đối với lĩnh vực dân vận, đồng chí gợi ý quận 7 tập trung hoàn thiện Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, trọng tâm là dân vận chính quyền gắn liền với đề án nâng cao hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận; đồng thời gắn với việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị và bồi dưỡng lực lượng ưu tú để xem xét, đảm bảo tiêu chí phát triển Đảng.

Đồng chí đánh giá cao việc quận phát huy phương thức lãnh đạo thông qua kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát những nội dung liên quan đến các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để định hướng, uốn nắn, điều chỉnh, đôn đốc, thúc đẩy, nhân rộng mô hình tốt và khắc phục khó khăn, hạn chế, nhất là triển khai công tác xây dựng Đảng toàn diện để có cơ sở chính trị lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội.

1.1.jpg
Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái phát biểu tiếp thu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao các chủ trương triển khai gắn với 50 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí tin tưởng những điểm sáng trên sẽ trở thành truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy tình đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để quận 7 đạt được nhiều kết quả toàn diện hơn.

Về triển khai nghị quyết của HĐND TPHCM liên quan đến việc sắp xếp khu phố, ấp, có hiệu lực từ 1-4, Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành cho biết, sau sắp xếp, quận có 212 khu phố. Hiện quận đã triển khai công bố địa giới hành chính từng khu phố; lập danh sách bí thư chi bộ, trưởng khu phố cũ, mới; lập danh sách 5 chức danh đoàn thể cũ, mới để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tổ chức khen thưởng các đồng chí không tiếp tục công tác. Quận cũng lập danh sách tài sản ở các khu phố trước đây khu phố quản lý để chuyển về quận tiến hành phân bổ, quản lý và có phương án khai thác.

Về nội dung này, được giao làm điểm việc ra mắt các khu phố mới, Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông thông tin, để phục vụ cho hoạt động của các khu phố mới, phường chủ động xây dựng trang web đồng bộ bản đồ địa giới hành chính khu phố mới. Ở đó, người dân sẽ tra cứu được mình thuộc khu phố nào, số hộ và nhân khẩu của khu phố. Người dân cũng có thể tra cứu được tên, số điện thoại liên hệ của trưởng khu phố, công an khu vực. Qua đó, giúp người dân dễ làm quen, tiếp cận được với địa giới khu phố mới.

Tin cùng chuyên mục