Triều Tiên tiếp tục đề xuất đàm phán với Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, trong cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 15-1,  Triều Tiên tiếp tục đề nghị tổ chức đàm phán cấp chuyên viên với phía Hàn Quốc về việc Bình Nhưỡng tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang.
Trưởng đoàn đàm phán CHDCND Triều Tiên Ri Son Gwon (bên trái) bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, tại ngôi làng đình chiến Panmunjom, ngày 9-1-2018. Ảnh: REUTERS
Trưởng đoàn đàm phán CHDCND Triều Tiên Ri Son Gwon (bên trái) bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, tại ngôi làng đình chiến Panmunjom, ngày 9-1-2018. Ảnh: REUTERS

 Bộ trên nêu rõ, phía Triều Tiên đề nghị hai bên gặp nhau vào ngày 17-1 tại một địa điểm ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom. Phía Triều Tiên sẽ cử phái đoàn gồm 3 người do ông Jon Jong-su, Phó Chủ tịch cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều dẫn đầu, tham dự cuộc đàm phán này. 

Dự kiến, Hội nghị quốc tế về Triều Tiên do Mỹ và Canada đồng chủ trì khai mạc vào ngày 16-1. Các ngoại trưởng từ 20 quốc gia sẽ cùng thảo luận về cách kiềm chế những tham vọng hạt nhân của Triều Tiên thông qua sức ép ngoại giao và tài chính. Trung Quốc và Nga không tham dự hội nghị này.

Tin cùng chuyên mục