Triều Tiên từ chối nhận liên lạc từ Hàn Quốc

Theo Hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, phía Triều Tiên tiếp tục không hồi đáp các cuộc gọi qua đường dây liên lạc từ phía Hàn Quốc vào sáng 27-8, thời điểm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc. 
Đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Getty Images
Đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Getty Images

Triều Tiên cũng từ chối trả lời các kênh liên lạc quân sự ở các khu vực biên giới phía Đông và phía Tây.

Sau một năm gián đoạn, các đường dây liên lạc liên Triều được khôi phục cuối tháng trước, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí cải thiện các mối quan hệ căng thẳng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân chỉ có kết quả khiêm tốn. Tuy nhiên, từ 2 tuần nay, phía Triều Tiên không trả lời các cuộc gọi hàng ngày.

Trước đó, giới quan sát đã đưa ra khả năng Triều Tiên có thể đáp lại các cuộc gọi đường dây nóng sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. 

Tin cùng chuyên mục