Trung Quốc bỏ qua mục tiêu GDP, thúc đẩy chi tiêu

Ngày 22-5, tại kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIII, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc, trong đó nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không đưa ra mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2020. 
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII tại Bắc Kinh ngày 22-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII tại Bắc Kinh ngày 22-5-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc không đặt mục tiêu GDP kể từ năm 1990 khi chính phủ bắt đầu công bố các mục tiêu như vậy. 

Trong báo cáo, Chính phủ Trung Quốc cam kết đẩy mạnh chi tiêu cũng như cung cấp tài chính để hỗ trợ nền kinh tế đang chịu tác động của đại dịch Covid-19 trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại rằng số lượng việc làm giảm mạnh có thể đe dọa ổn định xã hội. Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng một cách linh hoạt và phù hợp hơn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Trung Quốc sẽ hạ mức tăng ngân sách quốc phòng xuống 6,6% trong năm nay. Đây là năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng nước này tăng ở mức một con số và là mức thấp nhất trong những năm gần đây.

Trung Quốc cũng sẽ phát triển mạng lưới thông tin thế hệ mới, mở rộng việc ứng dụng 5G, tăng cường nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quan trọng, các dự án bảo vệ nguồn nước, tăng vốn phát triển đường sắt quốc gia...

Theo Tân Hoa xã, kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII sẽ bế mạc chiều 28-5.

Tin cùng chuyên mục