Trung Quốc dỡ bỏ chính sách “zero covid”: Sẵn sàng thích ứng

Từ ngày 8-1, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ chính sách “Zero Covid”, mở cửa trở lại hoàn toàn cửa khẩu biên giới. Đây là tín hiệu tốt cho các hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tăng cường hỗ trợ thông quan

Ngày 6-1, phóng viên Báo SGGP đã đi thực tế tại một số tỉnh biên giới phía Bắc. Tại Lạng Sơn, địa phương đang duy trì xuất nhập khẩu hàng hóa qua 5 cửa khẩu: Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam và Chi Ma. Ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị những ngày này, việc xuất nhập khẩu hàng hóa khá sôi động, nhưng không ùn tắc xe chở hàng.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cho biết, mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt xe xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu là hoa quả, nông sản; còn nhập khẩu là máy móc, nguyên vật liệu.

Xe chở hàng nông sản ra khỏi bãi đậu để xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh

Xe chở hàng nông sản ra khỏi bãi đậu để xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh

Tại đây, mỗi ngày, cơ quan chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khoảng 200 người, chủ yếu là lái xe chuyên trách khu vực cửa khẩu, cán bộ ngoại giao 2 nước, chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao sang làm việc tại Việt Nam. Các lực lượng chức năng được bố trí đầy đủ, thậm chí một số bộ phận được tăng cường thêm nhân lực để tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, không khí buôn bán trầm lắng hơn. Một số tiểu thương ở chợ Tân Thanh cho hay, việc Trung Quốc mở lại toàn bộ cửa khẩu là thông tin tích cực. Nếu thuận lợi, sắp tới hàng hóa, khách du lịch qua lại biên giới 2 nước sẽ nhộn nhịp hơn.

Trong khi đó, tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), dịp này, không khí buôn bán, giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra khá sôi động. Đặc biệt chính quyền TP Móng Cái và các đơn vị chức năng đang tích cực triển khai các phương án, điều kiện cơ sở vật chất khôi phục lại hoạt động xuất nhập cảnh cho cư dân biên giới và hoạt động du lịch.

Tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân I, các lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát, kiểm tra lại hệ thống barie, bốt kiểm soát phục vụ kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, hệ thống máy soi hành lý, thiết bị đo thân nhiệt tự động, hệ thống biển chỉ dẫn, thông báo, điện chiếu sáng.

TP Móng Cái đã thông tin các chính sách mới của Trung Quốc đến toàn bộ các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp du lịch vận tải, lữ hành để phục vụ khách chu đáo. Đến nay, trên 20 cơ sở lưu trú trên 3 sao trở lên ở TP Móng Cái đủ điều kiện đón khách quốc tế đã hoàn tất việc chỉnh trang và bố trí nhân lực.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, khẳng định, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc) để từ đó đưa ra các hướng dẫn, thông báo tới các doanh nghiệp, cư dân biên giới khi hai bên thống nhất các chương trình thông quan.

Đảm bảo thông suốt, an toàn

Cùng với những thuận lợi thì cũng có không ít thách thức đặt ra. Ông Trần Văn Nghĩa nhận định, có thể thời gian tới lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và người dân 2 nước qua lại cửa khẩu sẽ tăng cao nên đơn vị chuẩn bị các phương án thích ứng, làm sao để thông quan nhanh và tốt nhất.

Còn tại cửa khẩu Tân Thanh, ông Ông Phùng Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, cho biết: “Chúng tôi cũng dự kiến từ 8-1, lượng hàng xuất khẩu lên tới đây và nhu cầu từ phía Trung Quốc có thể tăng không đáng kể, cơ bản ổn định như hiện nay. Thực tế, năng lực làm thủ tục xe xuất khẩu đạt khoảng hơn 300 xe/ngày, nhưng hiện cũng chỉ hơn 200 xe ngày”.

Lực lượng kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã lên phương án để đảm bảo phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Theo ông Hoàng Phúc Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn, tại mỗi cửa khẩu sẽ đặt 1 máy đo thân nhiệt từ xa, riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 3 máy để giám sát sức khỏe người nhập cảnh.

“Nếu lượng người nhập cảnh tăng cao sau thời điểm 8-1, đơn vị sẽ điều động thêm nhân lực để đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh”, ông Sinh cho biết.

Ông Sinh khẳng định, trước diễn biến mới từ phía bạn, tất cả các vị trí ở cửa khẩu vẫn phải sẵn sàng các biện pháp phòng dịch, đồng thời tiếp tục duy trì thiết lập vùng xanh, vùng đệm chặn dịch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng dịch để người dân chủ động phòng ngừa.

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu tất cả đơn vị chức năng phải chuẩn bị nhân lực, vật lực tốt nhất để đón tiếp du khách chu đáo và tạo thuận lợi tối đa trong việc thông quan hàng hóa khi phía Trung Quốc mở cửa trở lại. Đồng thời, lực lượng biên phòng cần nắm rõ lượng khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, xây dựng phương án phân luồng, trong đó cư dân biên giới sẽ bố trí luồng riêng, du khách luồng riêng để tránh tình trạng ùn tắc, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh được thông suốt, an toàn.

Tin cùng chuyên mục